Chung kết "Tiếng hát Mùa Thu 2010": Hoàng Lệ Quyên giành giải Nhất

06/11/2010 07:25 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối qua (5/11), đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Mùa Thu 2010 do Đài PTTH Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Từ gần 500 hồ sơ đăng ký tham dự, các biên tập viên âm nhạc của Đài PT-TH Hà Nội đã lựa chọn 89 gương mặt tham dự vòng sơ khảo. 24 thí sinh tiêu biểu đã được tiếp tục tham dự vòng chung khảo để chọn ra 10 thí sinh vào đêm chung kết.



Thí sinh ít tuổi nhất Hoàng Lệ Quyên

Giải Nhất đã được trao cho thí sinh ít tuổi nhất Hoàng Lệ Quyên (năm nay 19 tuổi) qua phần thể hiện hai ca khúc: Đoản khúc Thu Hà NộiĐộc huyền cầm. Hoàng Lệ Quyên là một trong những gương mặt nổi trội nhất qua các vòng thi của Tiếng hát Mùa Thu năm nay. Đây cũng là giọng ca khiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn phải... “giật mình” khi tình cờ thưởng thức tại một sân chơi ca nhạc của học sinh sinh viên.


Hoàng Lệ Quyên vừa tham gia live show Con đường âm nhạc của Lê Minh Sơn và được nhạc sĩ này sáng tác riêng hai ca khúc: Rét đầu mùaỔi ương đầu cành để thể hiện trong album mới nhất của anh. Ca sĩ trẻ này cũng có bảng thành tích khá đáng nể: năm 15 tuổi giành HCV cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng toàn quốc”, năm 17 tuổi giành HCV cuộc thi “Tiếng hát đô thị và du lịch Thái nguyên” và lọt vào Chung kết dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2009.

9 thí sinh còn lại của đêm chung kết đều có giải thưởng, với: 2 giải Nhì thuộc về Thu Thùy, Nguyệt Anh; 3 giải Ba được trao cho Bích Hồng, Diệp Hương, Thu Thủy và 4 giải Tư là Tuấn Anh, Thanh Thủy, Việt Nam, Anh Tuấn. Ngoài ra, Tuấn Anh được trao giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất, và Thu Thùy với giải Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất.

Cuộc thi Tiếng hát Mùa Thu sẽ trở lại vào năm 2012.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm