Chỉ còn 25% cơ hội trụ hạng cho HN.ACB và ĐT.LA?

12/04/2011 11:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Những con số thống kê cho thấy trong lịch sử 10 mùa giải V-League, có tới 15/20 đội bóng xếp ở 2 vị trí cuối bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu tiếp tục “bảo tồn” vị trí của mình cho đến khi kết thúc mùa giải (chiếm tỷ lệ 75%). Đặc biệt ở các mùa giải 2010, 2008, 2005, 2003, 2001-2002 và 2000-2001, 2 vị trí cuối bảng xếp hạng dường như đã được “đóng khung” ngay sau khi kết thúc vòng đấu thứ 10.

Bảng thống kê trên cũng cho thấy, trong số 20 đội bóng thuộc diện “báo động đỏ”, chỉ có 5 đội “vùng vẫy” thoát được khỏi “lưỡi hái của tử thần” vào cuối mùa giải (chiếm tỷ lệ 25%) là: Thể Công (năm 2009), HP.HN (năm 2007), HA.GL (năm 2006), Đà Nẵng và Hải Phòng (năm 2005). Đó là do những nỗ lực của các đội bóng này và cũng là do họ tìm được những “kẻ thế mạng” như : Thanh Hóa (năm 2009), Huda Huế (năm 2007), Hải Phòng (năm 2006) hay Thể Công, NHĐA (năm 2004).

Còn ở mùa giải năm nay, sau 10 vòng đấu, 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng hiện đang thuộc về HN.ACB và ĐT.LA. Liệu HN.ACB và ĐT.LA có thể tìm được cho mình những “kẻ thế mạng” ở những vòng đấu tới hay không, khi mà Tiếng nói từ lịch sử cho thấy chỉ còn 25% cơ hội dành cho các đội bóng này thoát hiểm.

Mùa giải

Tên 2 đội xếp cuối sau 10 vòng đấu

Vị trí cuối mùa

2010

Nam Định

N.SG

14/14

13/14

2009

Thể Công

TP.HCM

9/14 (*)

13/14

2008

HN.ACB

HP.HN

13/14

14/14

2007

Đồng Tháp

HP.HN

13/14

12/14 (*)

2006

HA.GL

TP.Tiền Giang

4/13 (*)

13/13

2005

LG.HN.ACB

Đồng Tháp

11/12

12/12

2004

Đà Nẵng

Hải Phòng

9/12 (*)

10/12 (*)

2003

CSG

LG.ACB

11/12

12/12

2001-2002

TT.Huế

CAHP

9/10

10/10

2000-2001

Đồng Tháp

Khánh Hòa

9/10

10/10

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm