Filip Nguyễn đã sẵn sàng về V League thi đấu

05/12/2022 19:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Có nhiều dấu hiệu cho thấy thủ thành Filip Nguyễn đã sẵn sàng trở về Việt Nam thi đấu trong mùa giải 2023 sắp tới, sau khi VFF quyết định cho phép mỗi đội bóng được đăng ký 1 cầu thủ Việt kiều.

Hôm nay (5/12), thủ thành Filip Nguyễn đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp tại trụ sở VFF trên trang mạng xã hội cá nhân. Điều này cho thấy thủ thành sinh năm 1992 đang rất sẵn sàng tìm kiếm các thử thách tại giải vô địch quốc gia Việt Nam để tiến tới việc bắt cho đội tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn, Filip Nguyen, thủ môn Filip Nguyễn, Việt kiều, thủ môn Filip Nguyễn về Việt Nam

Quy định mới của VFF cho phép Filip Nguyễn có thể trở về Việt Nam thi đấu

Thủ thành 30 tuổi từng có quãng thời gian rất được mong chờ trở về khoác áo "những chiến binh sao vàng". Chính HLV Park Hang Seo cũng có quãng thời gian đích thân đi "xem giò" thủ thành cao tới 1m92 này. Anh được đánh giá là mảnh ghép tương đối hoàn hảo cho đội hình ĐT Việt Nam thời điểm đó.

Dù vậy, sau nhiều rào cản, đặc biệt là quá trình xin nhập quốc tịch không được thuận lợi, Filip Nguyễn vẫn tiếp tục thi đấu tại Czech. Thủ thành này sau đó còn được gọi lên ĐTQG Cezch. Nhưng vì nhiều lý do, anh đã không ra sân trong màu áo đội bóng quốc gia châu Âu. Một trong những nguyên nhân được nêu ra là việc anh muốn trở về Việt Nam.

Filip Nguyễn, Filip Nguyen, thủ môn Filip Nguyễn, Việt kiều, thủ môn Filip Nguyễn về Việt Nam

Hình ảnh trụ sở VFF được Filip Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân

Được biết, Filip Nguyễn xuất hiện tại VFF để nộp các giấy tờ liên quan đến pháp lý và chuyển nhượng. Rất có thể, mùa giải 2023, người hâm mộ bóng đá Việt sẽ thấy thủ thành này khoác áo một đội bóng chơi tại V-League 2023.

Hiện nay, một số đội bóng đang rất cần thủ môn chất lượng là Đà Nẵng, Thanh Hoá, Khánh Hoà, Công an Hà Nội, Hải Phòng và thậm chí là CLB Hà Nội.

Đội chủ sân Hàng Đẫy đang sở hữu 3 thủ thành là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Công và Quan Văn Chuẩn nhưng Tấn Trường đang lớn tuổi. Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Văn Công thường xuyên mắc sai lầm không đáng có. Thủ thành trẻ Quan Văn Chuẩn được đánh giá rất tiềm năng nhưng chưa được thử lửa nhiều trong mùa giải 2022.

Một đội bóng khác cũng đang rất cần một thủ môn chất lượng là HAGL. Đây luôn là điểm yếu cố hữu của đại diện bóng đá Tây Nguyên. Trong quá khứ, đội bóng phố Núi còn phải đem về thủ thành Sietsma người Hà Lan về để vá lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sau đó anh đã chia tay phố Núi khi bất đồng với HLV trưởng Lee Tae Hoon.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm