Zoe Saldana và những vai diễn 'không thèm đóng'

28/07/2014 15:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Guardians of the Galaxy năm nay 36 tuổi, luôn từ chối đóng vai bạn gái của những tài tử lớn tuổi, vai các bà mẹ và những vai phụ nữ ngu ngốc trong "phân nửa kịch bản phim ở Hollywood hiện nay".

Bất công tuổi tác và giới tính ở Hollywood

“Khi bạn 28 tuổi, bạn hết đát. Bạn chuyển sang đóng vai các bà mẹ. Các diễn viên nữ không được chủ động quyết định, họ bị đặt vào vị trí đó. Tôi không thể cho phép chuyện đó” – nữ diễn viên nói với Telegraph trong bài phỏng vấn về bất công tuổi tác và giới tính ở Hollywood.


Nữ diễn viên Zoe Saldana.

Trước đây, Saldana từng được mời đóng vai bạn gái của một nam diễn viên hơn cô 30 tuổi. Cô từ chối thẳng thừng bất chấp lời thuyết phục “Nhưng Zoe à, ông ấy là người nổi tiếng nhất đấy”. “Tôi không đếm xỉa việc ông ta cuốn hút như thế nào, tôi chỉ không nhận vai đó. Đợi đến ngày nào tôi thấy những diễn viên nữ như Diane Keaton, Sandra Bullock, Meryl Streep đóng vai yêu đương với các nam diễn viên trẻ hơn nhiều, đến lúc đó tôi sẽ đồng ý”.

Vì vậy, bản thân Saldana không chấp nhận đóng vai bà mẹ. Năm 2009, cô đóng người ngoài hành tinh Neytiri trong Avatar, vai diễn đã làm nên tên tuổi cô. Năm nay, trong bom tấn Guardians of the Galaxy, cô vào vai nữ sát ngủ da xanh Gamora. Diễn xuất vẫn “rất ngầu”.

Không thích diễn vai phụ nữ kém cỏi

Saldana nổi tiếng muộn. Cô từng đóng trong phim đầu tay của Britney Spears, Crossroads (2002), một thất bại. Rồi một vai cực phụ trong Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003). Phải đến dòng phim khoa học viễn tưởng, cô mới tìm được thành công: Uhura in Star Trek (2009) và Star Trek Into Darkness (2013), tất nhiên cả Avatar.

Tại sao lại chọn các vai trong phim khoa học viễn tưởng? Với câu hỏi này, Saldana trả lời: “Vì tôi không sợ dùng đến trí tưởng tượng của mình. Tôi không chỉ nói lời thoại và đến khi đạo diễn hô “Cắt” thì quay ra tự hỏi: Ơ mình vừa nói gì thế nhỉ? Ngược lại, tôi thực sự nghĩ rằng: Thật tuyệt nếu điều này xảy ra trong đời thực”.


Tạo hình của Saldana trong Guardians of the Galaxy.

Một nguyên nhân khác là Saldana được nuôi dạy bởi một bà mẹ yêu phim khoa học viễn tưởng. Tuổi thơ của cô tràn ngập các bộ phim như Metropolis (1972), A Space Odyssey (2001). Gia đình cô cũng hâm mộ loạt phim Star Trek gốc, loạt phim sau này gắn với tên tuổi cô.

Còn Guardians of the Galaxy lại không giống các phim khoa học viễn tưởng khác. Theo Saldana, bộ phim sâu sắc hơn những phim khoa học viễn tưởng còn lại nhờ khắc họa rất tốt bi kịch của những người anh hùng. Cô thích khía cạnh đó bởi nó rất chân thực, không khiến phim sa đà vào một thế giới tưởng tượng với nhân vật như người máy.

Yêu cầu của Saldana đối với nhân vật nữ mà cô đóng là: “Tôi sẽ không làm phí tiền và thời gian của nhà sản xuất bằng cách đóng một vai mình không thích. Với tôi, một phụ nữ không phải là một sinh vật kém cỏi, phụ thuộc, ngu ngốc. Một nửa những kịch bản phim ở Hollywood có những nhân vật nữ như vậy. Nhưng tôi không cần, tôi không phải là hầu gái của ai hết”.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm