Vụ “quota” chủng tộc: Nhân chứng lộ diện

06/05/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Tác giả của cuốn băng ghi âm lại cuộc họp diễn ra vào 8/11 năm ngoái, bàn về việc đặt ra hạn ngạch cho người da màu thi tuyển vào các học viện bóng đá của Pháp, cuối cùng cũng đã lộ diện.

Đó là ông Mohammed Belkacemi, cố vấn của hội đồng kỹ thuật Quốc gia (DTN), người đã đặt băng ghi âm toàn bộ cuộc họp giữa thành viên của DTN, ông Francis Blaquart, và HLV ĐT U-19 Erick Mombarts, cùng HLV tuyển Pháp Laurent Blanc. Tuy nhiên, ông Belkacemi đã phủ nhận thông tin rằng mình đã đứng ra trao cuốn băng cho các phóng viên của Mediapart: “Tôi ghi âm lại đoạn băng này chỉ với mục đích là lưu trữ những gì tôi đã nghe và nhìn thấy, chứ không hề có mục đích riêng tư, không hề định châm ngòi cho cuộc chiến nào cả. Tôi không phải một ngôi sao. Tôi chỉ làm công việc của tôi thôi”.

P.V

Thế hệ 1998 chia rẽ vì vụ “quota” chủng tộc

Những tuyển thủ Pháp đã từng đăng quang ở World Cup 1998 đang bày tỏ những ý kiến trái chiều, thậm chí là chỉ trích nhau, sau khi vụ đặt ra “quota” cho người da màu bị phanh phui. Tiền vệ Patrick Vieira, vốn là một người gốc Senegal, tuyên bố rằng đây là một “scandal”, và anh đã “tỏ ra rất ngạc nhiên và sốc với những lời bình luận của Laurent Blanc trong cuộc họp”. Trước đó, cựu tuyển thủ Lilian Thuram cũng đã thể hiện sự bất mãn tương tự. Ngược lại, 2 cựu tuyển thủ khác (đều là người da trắng!) là Bixente Lizarazu và Christophe Dugarry thì lại bênh vực Blanc hết mực. Lizarazu thốt lên: “Mọi người mong muốn điều gì đây? Laurent Blanc nên từ chức ư? Tôi nghĩ là không”. Dugarry thì bảo: “Điều làm tôi khó chịu ở đây là việc Thuram cứ tự cho rằng mình giống như một thẩm phán của Tòa tối cao, người muốn dạy dỗ cách ứng xử cho bất kỳ ai, trong khi chính anh ta là người đã đề nghị các cầu thủ da màu chụp riêng một kiểu anh, khi chúng tôi lên ngôi vô địch ở World Cup 1998”.








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm