Zabaleta: 'Sự căm ghét của người Brazil khiến Argentina mạnh hơn'

12/07/2014 20:07 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ Pablo Zabaleta của đội tuyển Argentina cho biết chính sự căm ghét của người Brazil với đội tuyển xứ Tango đã khiến anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn.

Brazil và Argentina là hai nền bóng đá luôn cạnh tranh với nhau. Việc CĐV Brazil không ưa các cầu thủ Argentina là điều dễ hiểu, đặc biệt là khi các cầu thủ xứ Tango thi đấu ở xứ Samba. Hậu vệ Zabaleta chia sẻ: “Được thi đấu ở Brazil là điều đặc biệt với chúng tôi. Đặc biệt nhất là người dân ở đây luôn phản đối chúng tôi”.

Khi mà lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra vào tháng Mười hai năm ngoái, người ta đã mơ về một trận chung kết giữa hai siêu cường của bóng đá Nam Mỹ, Brazil và Argentina. Tuy nhiên thay vì đối mặt với Brazil, Argentina sẽ gặp đội tuyển Đức ở trận chung kết World Cup. Chính “Cỗ xe tăng” đã đánh bại Brazil với tỉ số 7-1 ở trận bán kết.

Mặc dù Argentina bị đánh giá là dưới cơ so với đội tuyển Đức nhưng Pablo Zabaleta không hề e ngại. Anh cho rằng chính thái độ kình địch của người đã tạo động lực để Argentina vượt qua Hà Lan để đối mặt với đội tuyển Đức ở trận chung kết: “Thỉnh thoảng, nếu tất cả mọi người đều chống lại bạn, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện điều đó ở trận gặp Hà Lan và chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã lọt vào trận chung kết”.

Trái ngược với Brazil, Argentina đã đánh bại Hà Lan, một đại diện của châu Âu, nhờ loạt đá luân lưu cân não ở vòng bán kết. Hiện đội tuyển Argentina đang rất mong chờ Angel di Maria có thể kịp bình phục chấn thương để dự trận chung kết. Tiền vệ của câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) đã quay lại tập luyện từ hôm 10/7 và theo phát ngôn viên của đội, sức khỏe của anh đã hồi phục được 60-80%. Di Maria sẽ tiếp tục được theo dõi kĩ càng về thể lực trong những ngày tới.

Sơn Tùng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm