Yoo Ah In chính thức nhận lệnh triệu tập thẩm vấn về tội sử dụng ma túy

28/02/2023 09:04 GMT+7 | Giải trí

Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (MFDS) đã so sánh và phân tích tình trạng đơn thuốc propofol và hồ sơ y tế thực tế của Yoo Ah In từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

Ngoài ra, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra xem liệu Yoo Ah In có thói quen sử dụng propofol vào năm ngoái hay không và liệu có bất kỳ chất gây nghiện nào khác ngoài propofol và cây gai dầu đã được sử dụng hay không.

Yoo Ah In nhận lệnh triệu tập thẩm vấn về tội ma túy - Ảnh 1.

Yoo Ah In

Gần đây, Yoo Ah In bị nghi ngờ có thói quen sử dụng propofol. Ngày 5/2, cảnh sát đã tạm giữ và khám xét Yoo Ah khi anh nhập cảnh qua sân bay quốc tế Incheon sau chuyến đi Mỹ.

Một xét nghiệm nước tiểu đã được tiến hành, tóc cũng được thu thập và yêu cầu phân tích từ Viện Điều tra Khoa học Quốc gia.

Sau khi kết quả được tiết lộ, người ta phát hiện ra rằng ngoài propofol, cây gai dầu và các thành phần ma túy thứ ba cũng được phát hiện.

Đáp lại, cảnh sát có kế hoạch bảo vệ điện thoại di động của Yoo Ah In và triệu tập nam diễn viên để điều tra ngay khi kết quả phân tích kỹ thuật số được công bố.

Vào ngày 26/2, Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết họ đã tiếp nhận hồ sơ "Yoo Ah In đã sử dụng propofol tổng cộng 73 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021" từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

Yoo Ah In nhận lệnh triệu tập thẩm vấn về tội ma túy - Ảnh 2.

Yoo Ah In

Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, riêng lượng propofol mà Yoo Ah In sử dụng trong năm 2021 là hơn 4.400ml - càng gây thêm bất ngờ.

Số lượng liều propofol cho các thủ thuật và chẩn đoán đơn giản không nên vượt quá mỗi tháng một lần. Ngoài ra, được biết liều lượng thông thường là 5~10ml/lần.

Tuy nhiên, xét về lượng Yoo Ah In sử dụng trong một năm, trung bình cứ 5 ngày anh lại dùng hết 60ml.

SBS dẫn lời một chuyên gia y tế: "Vì rất khó để truyền 60ml cùng một lúc nên giới y tế phân tích rằng nó phải được chia thành nhiều lần và truyền liên tục".

Một bác sĩ tâm lý giải thích: "Bởi vì tác dụng giảm đi, nên có khả năng cao là liều lượng cần dùng một lần sẽ tăng lên. Có thể nó đã được chia thành một vài lần".

Trong khi đó, cảnh sát tin rằng Yoo Ah In có thể đã phát triển tình trạng kháng propofol và thậm chí đang điều tra hồ sơ quản lý của anh vào năm 2022.

Ngay sau khi cuộc điều tra hoàn tất, bao gồm cả bác sĩ đã kê đơn propofol cho Yoo Ah In, cảnh sát sẽ triệu tập nam diễn viên với tư cách là nghi phạm vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy để điều tra các chi tiết của việc sử dụng ma túy.
Yoo Ah In nhận lệnh triệu tập thẩm vấn về tội ma túy - Ảnh 4.

Yoo Ah In

Trong khi đó, Yoo Ah In đã lên kế hoạch tham gia nhiều tác phẩm khác nhau trong năm nay, chẳng hạn như bộ phim The Match, serie Goodby Earth của Netflix và bộ phim High Five.

Tuy nhiên, tranh cãi về ma túy mới nhất của anh đang gây ra nhiều rắc rối trong buổi ra mắt của các tác phẩm được xếp hàng trong năm nay.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm