Ý vô địch EURO 2020: Tương lai xán lạn chờ Azzurri

13/07/2021 19:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Italy đã vô địch EURO 2020 bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Sự già dơ của các cựu binh giúp họ luôn đứng vững trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, còn sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ đem lại sức bật mỗi khi đội bóng cần.

Bóng đá hôm nay 13/7: Donnarumma tiết lộ lý do không ăn mừng. Henderson ‘kiệt sức’ vì De Gea

Bóng đá hôm nay 13/7: Donnarumma tiết lộ lý do không ăn mừng. Henderson ‘kiệt sức’ vì De Gea

Bóng đá hôm nay 13/7: Henderson ‘kiệt sức’ sau cuộc chiến với De Gea. Chung kết EURO lập kỷ lục. Lịch thi đấu bóng đá.

Có thể sau EURO 2020, một số cựu binh sẽ chia tay đội tuyển, nhưng đó cũng là lúc các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm khác bước lên lãnh trách nhiệm, bên cạnh nòng cốt là những ngôi sao trẻ đã thể hiện rất tốt ở giải đấu năm nay. 

Ngôi sao dẫn đường Chiesa

Federico Chiesa không chỉ là một trong những cầu thủ hay nhất trong chức vô địch của Italy mà còn là một phát hiện của giải đấu dù đây mới là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo đang khoác áo Juventus.

Chiesa “con” dù chỉ ghi 2 bàn và tiếp nối truyền thống nổ súng ở EURO từ người cha Enrico Chiesa, nhưng đó đều là những bàn thắng cực kỳ quan trọng trên hành trình giành chức vô địch của Ý. Đó là bàn mở tỷ số trong hiệp phụ vào lưới Áo ở vòng 1/8 để khai thông bế tắc cho người Ý. Đó là bàn mở tỷ số ở bán kết trước Tây Ban Nha. Cả 2 bàn thắng của Chiesa đều thể hiện rõ phẩm chất của tiền đạo này: nhanh nhẹn, khéo léo, dứt điểm 2 chân như một và cực kỳ quyết đoán. Trong trận chung kết với Anh ngay tại Wembley, dù không ghi bàn, nhưng Chiesa đã khiến Tam sư khốn khổ với những pha đi bóng không thể cản phá và dứt điểm táo bạo.

Chú thích ảnh
Chiesa là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Tây Ban Nha

Cho tới khi Bonucci ghi bàn gỡ hòa cho Ý sau khi Luke Shaw mở tỷ số cho Anh ngay phút thứ 2, Chiesa chính là điểm sáng lớn nhất của Ý nhờ khả năng độc lập tác chiến tuyệt hảo. Anh biến Declan Rice thành gã hề trước khi sút bóng chệch cột dọc trong hiệp 1, còn trong hiệp 2, Chiesa đã vượt qua nửa tá cầu thủ Anh trước khi dứt điểm hiểm hóc buộc Pickford phải xuất sắc cản phá. 

Đáng tiếc là Chiesa đã phải rời sân từ phút 86 vì bị đau, nếu không, Ý đã có thể giải quyết người Anh ngay trong 2 hiệp phụ chứ không phải chờ tới loạt đá luân lưu cân não. 

Không phải ngẫu nhiên mà tân HLV Bayern là Julian Nagelsmann cực kỳ thích thú với chân sút 23 tuổi của Ý. “Chiesa là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy cực kỳ đặc biệt. Chiesa rất nhanh, đi bóng và dứt điểm cũng rất tốt, nhưng giờ thì anh ấy cũng có giá rất cao”.

Chú thích ảnh
Chiesa ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Tây Ban Nha

Chiesa đã ký hợp đồng 2 năm theo dạng cho mượn với Juventus trị giá 3 triệu euro ở mùa đầu tiên và 7 triệu euro cho mùa thứ 2, kèm điều khoản mua đứt giá 40 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí, nhưng giá trị của anh giờ đã lên tới 90 triệu euro.

Những gương mặt đáng chờ đợi khác

Bên cạnh Chiesa, HLV Roberto Mancini còn trình làng nhiều gương mặt trẻ ấn tượng khác có thể là trụ cột của tuyển Ý trong tương lai. Đó là thủ thành Gigi Donnarumma (22 tuổi), người được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải đấu với 2 màn cản pen xuất thần ở bán kết lẫn chung kết, và sẽ là chốt chặn số 1 của Ý trong cả chục năm tới.

Đó là các tiền vệ Manuel Locatelli (23 tuổi), Matteo Pessina (24 tuổi), Nicolo Barella (24 tuổi), những người đã ghi tổng cộng 5 bàn cho Ý tại EURO 2020. Trên hàng công, Ý còn có Giacomo Raspadori (21 tuổi), cầu thủ ít được sử dụng ở giải đấu năm nay, nhưng có tương lai rất hứa hẹn.

Chú thích ảnh
Locatelli là tiền vệ tiềm năng của Italy

Ở hàng thủ, Alessandro Bastoni (22 tuổi) hứa hẹn sẽ thay Giorgio Chiellini để đá cặp với Leonardo Bonucci trong tương lai gần. Bastoni chính là trung vệ trụ cột trong đội hình Inter Milan giành Scudetto ở mùa bóng vừa qua. 

Và đừng quên những người không được gọi dự EURO này nhưng được đánh giá rất cao như Nicolò Zaniolo (22 tuổi), Sandro Tonali (21 tuổi), hay Moise Kean (21 tuổi). Cho tới trước khi dính chấn thương nặng và nghỉ dài hạn, Zaniolo của Roma chính là chân sút hàng đầu của Ý dưới thời Mancini và rất được trọng dụng, trong khi đó Tonali (Milan) được mệnh danh là “Pirlo mới” của bóng đá Ý, còn Kean đã nổi lên ở Juventus từ khi mới 16 tuổi.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm