Ý kiến chuyên gia: 'Bầu Trường đã làm thì phải làm cho tới!'

11/04/2014 23:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các HLV đều ủng hộ hành động đưa tiêu cực ra ánh sáng của bầu Trường. Đây có thể xem là lời cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá.

HLV Đoàn Minh Xương

Tôi đồng tình với quyết định của anh Trường, đã làm rồi hãy làm cho tới. Hành động của cầu thủ V.Ninh Bình quả thật ấu trĩ, không chấp nhận được. Ai cũng hiểu duy trì CLB đến thời điểm này là rất khó khăn và phải rất tâm huyết, nhưng ông chủ đội bóng lại bị chính người của mình bán đứng.


HLV Đoàn Minh Xương ủng hộ bầu Trường.

Việc anh Trường kêu gọi an ninh vào cuộc sẽ giúp ích cho nền bóng đá. Đó là lời cảnh báo cho các cầu thủ không có ý thức nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ VII, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã tuyên bố sẽ mạnh tay với bóng đá tiêu cực và đây là cơ hội để ông ấy chứng tỏ. Hy vọng nhiệm kỳ VII sẽ là nền tảng để xây dựng một tương lai bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Về đề án hợp pháp cá cược bóng đá, tôi nghĩ không trước thì sau phải hiện thực hóa điều này. Vấn đề là thời điểm thích hợp, người làm luật nên thí điểm làm ở đâu và có lộ trình thích hợp để áp dụng. Việc cá cược hợp pháp sẽ đóng góp một ngân sách đáng kể để đầu tư cho cả ngành thể thao.

Tôi nghĩ nếu mọi việc được làm sáng tỏ thì anh Trường sẽ không giải tán đội bóng, ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm. Hy vọng sẽ tìm ra người đứng đầu trong chuyện này để trừng phạt đích đáng.

Lãnh đạo đội bóng nên cân nhắc việc bỏ bóng đá vì điều đó ảnh hưởng đến địa phương, người hâm hộ Ninh Bình. VFF và lãnh đạo CLB nên ngồi lại với nhau để bàn phương án giải quyết vấn đề.

VFF có thể tạo điều kiện cho V.Ninh Bình hoãn một vài vòng đấu để bàn chuyện riêng, rồi bổ sung lực lượng. Có thể tham khảo luật của AFC, FIFA trong trường hợp này.

Còn nếu bầu Trường quyết định bỏ bóng đá thật thì điều đó quả là đáng tiếc. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là cái giá phải trả cho cách làm bóng đá thiếu định hướng của nhiều CLB chứ không riêng gì V.Ninh Bình.

HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang)

Tiếc cho bầu Trường. Nếu ở địa vị người trong cuộc, có lẽ ai cũng làm như ông ấy. Mỗi năm bỏ 50-70 tỷ đồng để nuôi đội bóng trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại đã khó khăn, rồi những đứa con mình nuôi lại quay lại cắn mình thì ai mà không bức xúc.


HLV Nhân Thiện Nhân tiếc cho bầu Trường.

Hy vọng chuyện này sẽ đưa ra ánh sáng để cảnh báo cả nền bóng đá. Tôi đã nghe phong phanh chuyện cầu thủ V.Ninh Bình làm độ từ trước đây không lâu. Ai ngờ điều đó là sự thật.

Nói HV.An Giang có lợi nhất trong thời điểm này thì chưa chắc, vì bầu Trường vẫn chưa chắc xóa sổ CLB. Chúng tôi vẫn phải đầu tư lực lượng, thi đấu tốt hơn để xây dựng CLB bền vững hơn trong tương lai. Ngoài ra, CLB còn phải đá hay, đá đẹp để phục vụ người hâm mộ An Giang nữa. Chưa có gì đảm bảo cho HV.An Giang trụ hạng ở mùa bóng năm nay.

Về phần CLB, chúng tôi không nghĩ đến việc sẽ ký hợp đồng với những cầu thủ V.Ninh Bình vì chưa biết các cầu thủ đó có dính chàm hay không. HV.An Giang đang thử việc với 5 ngoại binh nhưng chưa chọn được ai.

Phan An (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm