Y án tử hình đối với kẻ sát hại 2 mẹ con để cướp tài sản

26/07/2017 16:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/7, Toà án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Châu Minh Nhân (sinh năm 1996, quê Vĩnh Long) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nhân là kẻ đã sát hại vợ và con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại phiên toà diễn ra ngày 26/7, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tuyên y án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ, Châu Minh Nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại nhà ông Thường.

Chiều 24/10/2016, Nhân đi một mình vào nhà ông Thường. Khi đang lục tìm tài sản, phát hiện anh Bùi Phạm Đức Toàn (con ông Thường) đang ở trong nhà, Nhân đã dùng tuýp sắt đánh đến khi tử vong.

Sau đó, Nhân đưa thi thể anh Toàn vào nhà kho. Tiếp đó, Nhân thấy bà Phạm Thị Thúy Nga (vợ ông Thường) ở trong nhà nên dùng tuýp sắt đánh rồi dùng dây điện siết cổ bà đến chết.

Gây án xong, Nhân tẩu thoát khỏi hiện trường với 19 triệu đồng cướp được.

Tại phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lưu động đã tuyên phạt Nhân mức án tử hình, buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt./.

Nguyễn Chung/TTXVN

Hành vi xâm hại tình dục trẻ em có thể bị nhận mức án tử hình

Hành vi xâm hại tình dục trẻ em có thể bị nhận mức án tử hình

Theo chuyên gia tư vấn pháp luật, hành vi hiếp dâm và dâm ô trẻ em hiện vẫn áp dụng theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 và sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm