'Xuyên Mỹ' cùng Phan Việt

16/07/2014 09:14 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Xuyên Mỹ nếu không đọc người đoc sẽ chỉ hiểu đây là quyển sách nói về việc khám phá đất nước Mỹ nhưng nếu người đọc lật từng trang cuốn sách, hoàn toàn là điều ngược lại đó là sự chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau khổ của những người phụ nữ ly hôn.

Buổi gặp gỡ với Phan Việt nhân dịp nhà văn xuất bản cuốn Xuyên Mỹ diễn ra lúc 18h ngày 15/7 tại trung tâm Văn hóa Pháp tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt họa sĩ Lê Thiết Cương, ca sĩ Giang Trang và các độc giả yêu mến tác phẩm của Phan Việt. Buổi gặp gỡ này là sự chia sẻ, đối thoại về những vấn đề của người phụ nữ trong cuộc sống.

Phan Việt là nhà văn trẻ, đồng thời là nhà nghiên cứu xã hội học ở Đại học Mỹ, chị luôn muốn lưu giữ những kỷ niệm và muốn cho người đọc thấy được những quan điểm, cách sống của mình về vấn đề phụ nữ. Chính vì thế, Xuyên Mỹ là cuốn tự truyện về cuộc đời chị cũng như cuộc sống của những phụ nữ đã từng li hôn khác. Nhân vật trong truyện là những nhân vật thật, theo chị: “Xuyên Mỹ chính là câu chuyện của mình, và mình nghĩ khi nói về hạnh phúc gia đình cần phải nói đến một cách chân thật và công khai, chứ không hư cấu”.

Những điều mà Phan Việt viết trong Xuyên Mỹ khá quen thuộc với gia đình Việt, với những phụ nữ đã từng li hôn: “Phụ nữ Á Đông đa phần là thế. Họ không dám nói cái đau khổ của họ với chồng họ; trong vốn giao tiếp của họ không tồn tại những từ như “em đau khổ, những gì anh nói khiến em đau khổ”, họ cứ thế chịu đựng và đổ lỗi cho mình rất nhiều khi hôn nhân không hạnh phúc chứ không nhìn nó như là một thứ mà người chồng cũng có trách nhiệm ngang bằng.”



Như Phan Việt đã chia sẻ: "Tôi viết cuốn sách này không phải  viết cho mình, không phải chứng tỏ bản thân. Thời gian tôi viết cuốn sách này còn ngắn hơn thời gian tôi phải suy nghĩ xem có nên công bố cuốn sách hay không. Tôi chỉ muốn những bất hạnh, khổ đau mà tôi trải qua có thể chia sẻ gì đó qua cuốn sách này, đồng hành với nỗi đau mà những người phụ nữ phải trải qua".

Trong Xuyên Mỹ, Phan Việt không phải khoe sự mới mẻ của nền văn minh phương Tây, khi mà phụ nữ Mỹ việc li hôn khác với phụ nữ Việt Nam, mà chủ yếu qua đó nhà văn cho người đọc thấy rằng: Quyền con người của người phụ nữ rất quan trọng, sau mới là tính nữ. Chị không cổ vũ cho việc li hôn và chị muốn người đọc – những người phụ nữ hãy dũng cảm li dị nếu họ đang bất hạnh, hãy làm những gì mà họ chắc chắn muốn, còn li hôn vì nhưng lí do nhỏ nhặt thì hãy ngồi và suy nghĩ lại.

Phan Việt đã mào đầu cho cuốn sách của mình: “Không phụ nữ nào muốn kể lại những đổ vỡ của mình. Phụ nữ Việt Nam lại càng không”. Những điều Phan Việt thể hiện trong Xuyên Mỹ đã phá vỡ đi những quan điểm xưa nay của người phụ nữ “Tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đạy lại”, chính quan điểm đó đã làm cho người phụ nữ phải một mình ôm trọn đau khổ, cắn răng chịu đựng cho qua chuyện, điều đó là nguyên nhân gây nên những sóng gió trong gia đình.

Cuốn sách của Phan Việt được viết như những lời bộc bạch chân thành và sâu kín, nó đã thể hiện phong phú, đa dạng đời sống nội tâm của người phụ nữ thời hiện đại. Với lối tiếp cận khá chi tiết, kỹ lưỡng và khoa học, có các tài liệu và chuyên gia hỗ trợ, vì thế, thông điệp trong tác phẩm rất rõ ràng và sắc bén. Bên cạnh đó, Xuyên Mỹ cũng có một giọng văn mềm mại, chứa đựng những xúc cảm mãnh liệt hơn so với Một mình ở châu Âu - cuốn sách mở đầu cho bộ sách Bất hạnh là một tài sản. Sau thành công của hai cuốn sách này, dự tính năm sau, Phan Việt sẽ ra mắt bạn đọc cuốn sách Về nhà – như là một hồi kết cho câu chuyện này.

Nguyễn Liên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm