Xuất hiện nghi án FIFA đổi kết quả phiếu bầu hạng mục HLV xuất sắc nhất

13/01/2015 13:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi công bố danh tính cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng FIFA 2014, FIFA đã công khai chi tiết tất cả các phiếu bầu trên website chính thức. Từ đây Arda Turan đã phát hiện sai lệch giữa lựa chọn của anh và công bố của FIFA.

Chỉ vài giờ sau khi FIFA công bố danh sách phiếu bầu chi tiết cho các ứng viên ở mọi hạng mục, Arda Turan đã lên trang cá nhân Twitter bày tỏ sự ngạc nhiên. Theo đội trưởng của ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ, phiếu bầu của anh đã bị thay đổi so với ban đầu. Ở hạng mục HLV nam xuất sắc nhất năm, Turan dành điểm số cao nhất (5 điểm) cho HLV Diego Simeone, người thầy của anh ở CLB Atletico Madrid.

Tuy nhiên, trong danh sách mà FIFA công bố, Turan lại bầu chọn cho Jose Mourinho ở vị trí thứ 1, Joachim Loew đứng thứ 2 và thứ 3 là Diego Simeone.

Rất nhiều bình luận đã xuất hiện trên Twitter của Turan sau khi FIFA công bố phiếu bầu chi tiết. Ngoài thắc mắc về tính chính xác của phiếu bầu mà FIFA công bố, người hâm mộ tự hỏi tại sao Turan không dành số điểm cao nhất cho Simeone, HLV của anh tại Atletico Madrid.

Phản ứng từ dư luận buộc Turan phải đính chính thông tin để xoa dịu vấn đề. Trong chia sẻ mới nhất, anh viết: "Liên quan tới giải thưởng Quả bóng vàng và HLV nam xuất sắc nhất năm tôi đã nhận được nhiều câu hỏi và muốn khẳng định một lần nữa. Khi được hỏi về lựa chọn của mình trước khi lễ trao giải diễn ra, tôi đã chọn Diego Simeone là HLV xuất sắc nhất và Cristiano Ronaldo là Cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi đã bầu chính xác như vậy. Với tôi, Simeone là HLV tài ba nhất thế giới và tôi hạnh phúc khi ông ấy giành chiến thắng. Tôi muốn báo chí và cả thế giới biết rõ điều đó. Một lần nữa tôi muốn giải thích, để không khiến bất cứ ai phải bối rối".


Nội dung lá phiếu của Turan đã bị thay đổi

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện nhầm lẫn trong phiếu bầu của FIFA. Ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2013, HLV Xabier Azkargorta và Andoni Goiloetxea tố cáo những lá phiếu của của họ khi được phản ánh trên danh sách do FIFA công bố không phù hợp với sự lựa chọn của họ. Phát biểu trên kênh truyền hình “Esports en Xarxa” thời điểm đó, HLV của Fiji Juan Carlos Buzzetti, cho biết ông bỏ phiếu theo thứ tự Ronaldo, Messi và Ribery nhưng chẳng biết làm sao lại xuất hiện cái tên Robert Lewandowski thay vào chỗ tiền đạo người Argentina. “Chẳng đời nào tôi bầu cho Lewandowski vì rõ ràng tôi coi cầu thủ này chưa ngang tầm với ba cầu thủ ở danh sách rút gọn. Tôi nghĩ có một sự lừa lọc nào đó ở đây".

Trong khi đó, HLV của đội tuyển Kuwait, Jorvan Vieira, cho biết ông bầu cho Messi, Ibrahimovic và Ronaldo, nhưng trên danh sách của FIFA lại có tên Neymar, thay vào chỗ Ibrahimovic. “Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Số điểm của Messi cao nhất, tôi xin khẳng định, nhưng đã có sự nhầm lẫn trong số điểm của Ronaldo và Ibrahimovic. Họ đã thay Neymar vào chố của Ibra”.

Năm 2010, thủ quân của tuyển Guatemala Gustavo Cabrera, trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh RAC 1 đã khẳng định nội dung lá phiếu bầu của anh và nội dung mà FIFA công bố là không khớp nhau. Anh đã lựa chọn trong phiếu bầu của mình là Diego Forlan 5 điểm, Iker Casillas 3 điểm và Xavi 1 điểm. Nhưng theo công bố của FIFA, nội dung lá phiếu lại là Diego Forlan 5 điểm, Iker Casillas 3 điểm và Xabi Alonso 1 điểm (đã có nhầm lẫn ở cái tên cuối cùng, Xavi bị thay bằng Xabi Alonso).

Trước những tố cáo của HLV và các thủ quân qua các mùa Quả bóng vàng, FIFA không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Chi tiết phiếu bầu hạng mục HLV nam xuất sắc nhất 2014 do FIFA công bố xem TẠI ĐÂY.

Kết quả Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2014

+ Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), 37,66% phiếu bầu

+ Quả bóng Bạc FIFA 2014: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), 15,76% phiếu bầu

+ Quả bóng Đồng FIFA 2014: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức), 15,72% phiếu bầu

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Nadine Kessler (Vfl Worfsburg/Đức)

+ HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Đội tuyển nam Đức)

+ HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg - Đức)

+ Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award): James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

+ Đội hình tiêu biểu của năm

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (Real Madrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva (PSG/Brazil)

Tiền vệ: Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos (Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan)

+ Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầu thủ, nhà báo người Nhật Bản)

+ Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên của FIFA

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm