Xuân Trường lần đầu làm đội phó tuyển Việt Nam, vì sao?

07/11/2017 14:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã thống nhất trong cuộc họp nội bộ và tin tưởng trao băng thủ quân cho Nguyễn Văn Quyết. Trong khi đó, Xuân Trường và Thanh Trung làm đội phó.

Việc tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và tiền vệ Đinh Thanh Trung thuộc thành phần cán sự của đội tuyển Việt Nam không còn là điều xa lạ và cần bàn cãi. Trong khi đó, Lương Xuân Trường được bầu làm đội phó là tình tiết đáng chú ý nhất.

Theo chia sẻ của một thành viên VFF, ban cán sự của đội tuyển được phân chia để đảm bảo có cả một thành viên thuộc lứa U23 và Xuân Trường là người được tín nhiệm. Tiền vệ người Tuyên Quang tuy thi đấu ít trận trong thời gian qua nhưng là người có phẩm chất, hòa đồng, đặc biệt, việc anh từng thi đấu ở Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang Seo cũng được cho là lý do hợp lý.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (số 10) tiếp tục giữ băng thủ quân. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào sáng nay (7/11) tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Thành phần đội tuyển chỉ còn thiếu vắng 5 cầu thủ còn vướng lịch đá bù vòng 24 V.League và chung kết Cúp quốc gia. 5 cái tên bao gồm Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Xuân Cường (Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương).

Toàn đội dành ra hơn 1 nửa thời gian buổi tập để tập khởi động, giãn cơ và các bài di chuyển với sự trợ giúp của chuyên gia Martin Forkel. Phần còn lại là các bài chuyền ngắn trong phạm vi hẹp. Riêng 5 cầu thủ là Văn Quyết, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải (Hà Nội FC) và Âu Văn Hoàn (CLB TPHCM) được tập riêng do vừa trải qua trận đấu muộn nhất vòng 24 V.League 2017 vào chiều tối chủ nhật tuần trước (5/11).

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đã có buổi làm việc đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam vào sáng nay (7/11) tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ảnh: Hiếu Lương.
Đội tuyển Việt Nam: Từ Mai Đức Chung đến Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam: Từ Mai Đức Chung đến Park Hang Seo

Campuchia chưa phải là thước đo chính xác song hai chiến thắng dưới thời HLV Mai Đức Chung là lời giải khá chuẩn cho bài toán về phép dụng binh. Liệu ông thầy mới Park Hang Seo có làm được tốt hơn khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam?

HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin thể hiện sự tích cực trong huấn luyện. Cả hai liên tục khích lệ các học trò tập luyện. Các khẩu lệnh như “Move” (di chuyển), “Head up” (ngẩng đầu lên) liên tục được phát ra. Đồng thời, HLV trưởng người Hàn Quốc cũng sửa từng động tác sai, kể cả khởi động cho học trò.

Phát biểu sau buổi tập, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nói: “Bản thân tôi rất vui vì một lần nữa có mặt trên đội tuyển quốc gia. Đội tuyển lần này có nhiều thứ mới từ HLV trưởng, thành phần cán sự đến bài tập. HLV Park Hang Seo là một người rất thú vị. Sau buổi họp đội, chúng tôi hiểu được triết lý của ông đưa ra”.

Chú thích ảnh
Trợ lý Lee Young Jin cũng rất tích cực hỗ trợ huấn luyện, ông thể hiện sự thân thiện và liên tục khích lệ các cầu thủ. Ảnh: Hiếu Lương.

“Mọi người nên hiểu cho HLV trưởng. Ông ấy có thể tìm hiểu qua TV, Internet, khoảng thời gian vừa rồi cũng đi theo dõi trực tiếp. Tuy nhiên, cần cho ông thêm thời gian để tìm hiểu điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam. Đã là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tôi nghĩ ông là một người giỏi. Tôi sẽ cố gắng đốc thúc anh em để hỗ trợ HLV, anh em phải hoàn thành tốt nhiệm vụ BHL đề ra. Sau đó mình mới nghĩ đến cái tiếp theo”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ tập vào chiều nay (7/11). Toàn đội sẽ tập hai buổi sáng và chiều trong ngày mai (8/11). Thầy trò HLV Park Hang Seo còn khoảng 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan diễn ra vào ngày 14/11 tại SVĐ Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm