Bước sang năm mới 2026, bóng đá Việt Nam đứng trước một chu kỳ chuyển mình đầy hứa hẹn. Sau những thăng trầm của giai đoạn chuyển giao, đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang Sik đang dần định hình một diện mạo trẻ trung hơn, giàu năng lượng hơn và mang nhiều điểm nhấn chiến thuật đáng để chờ đợi.
Những gì đã diễn ra trong năm 2025, đặc biệt là thành công trọn vẹn của U22/U23 Việt Nam, chính là nền móng quan trọng để người hâm mộ kỳ vọng vào một năm 2026 rực rỡ.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik mang nhiều niềm vui cho người hâm mộ trong năm 2025. Ảnh: VFF
Đỉnh cao của năm 2025 chắc chắn là tấm HCV SEA Games 33, danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa thành tích mà còn là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của HLV Kim Sang Sik trong công tác đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ.

Sức trẻ của các cầu thủ này sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
Lứa U22/U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và tính tổ chức cao, qua đó giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm niềm tin để mạnh dạn "đôn" nhiều gương mặt trẻ lên đội tuyển quốc gia trong năm 2026.

Sự trở lại của Xuân Son giúp nhiều CĐV háo hức chờ đợi. Ảnh: Nam Định FC
Những cái tên như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Thuận, Thái Sơn không còn chỉ là tiềm năng, mà đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho vị trí chính thức.

Văn Hậu trở lại cũng mang theo nhiều kỳ vọng. Ảnh: VFF
Làn sóng trẻ trung này gợi lại nhiều ký ức đẹp về thời điểm HLV Park Hang Seo đến với bóng đá Việt Nam cuối năm 2017.
Khi đó, ông thầy Hàn Quốc gần như xây lại từ đầu với lứa U23 Việt Nam và tạo nên kỳ tích á quân U23 châu Á 2018, mở ra giai đoạn hoàng kim kéo dài nhiều năm.

ĐTQG có thể chào đón sự góp mặt của Hoàng Hên trong năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
Điểm khác biệt là HLV Kim Sang Sik thậm chí còn có điều kiện thuận lợi hơn, bởi ông tiếp quản một nền tảng đã được xây dựng bài bản, cùng hệ thống giải trẻ ngày càng phát triển và chất lượng cầu thủ được nâng lên rõ rệt.
Không chỉ có lực lượng nội binh trẻ, đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 còn đứng trước cơ hội nâng tầm đáng kể nhờ làn sóng cầu thủ nhập tịch chất lượng. Những vị trí vốn được xem là "tử huyệt" trong nhiều năm qua như trung vệ, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo cắm đang dần có lời giải.
Trung vệ Phi Long (Gustavo, SHB Đà Nẵng) mang đến thể hình và sức mạnh, tiền vệ Hoàng Hên (Hendrio Silva, Hà Nội FC) giàu sáng tạo và kinh nghiệm, bên cạnh Xuân Son và Văn Hậu đã khẳng định được thương hiệu và quá quen thuộc với màu áo đội tuyển.
Ngoài ra, những cái tên như Gordon Rimario, Janclesio, Geovane Magno hay Michael Olaha cũng có thể trở thành nguồn lực đáng kể nếu quá trình nhập tịch thuận lợi. Sự kết hợp giữa sức trẻ và ngoại binh nhập tịch hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam tiệm cận trình độ cao hơn trong khu vực và châu lục.
Dĩ nhiên, làn sóng trẻ trung này sẽ tạo ra sự cạnh tranh không nhỏ với các trụ cột dày dạn trận mạc nhưng đã bước qua đỉnh cao phong độ. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển làm mới mình, tránh rơi vào tình trạng bảo thủ hay phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân. Một đội tuyển mạnh luôn cần sự cạnh tranh lành mạnh, nơi khát khao cống hiến và tinh thần chiến đấu được đặt lên hàng đầu.
Về mặt đấu trường, năm 2026 mở ra nhiều cánh cửa thuận lợi cho HLV Kim Sang Sik. Việc chờ đợi án phạt có thể được FIFA, AFC áp dụng với đội tuyển Malaysia mang đến hy vọng cho Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.
Song song đó, ASEAN Cup 2026 sẽ là mục tiêu quan trọng, nơi tuyển Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2024 (vắt sang đầu năm 2025).
ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức, tròn 30 năm kể từ kỳ đầu tiên năm 1996. Việc giải diễn ra vào mùa hè, ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc, vừa mang đến cơ hội thu hút sự chú ý của người hâm mộ, vừa đặt ra không ít thách thức cho tuyển Việt Nam do nguy cơ quá tải và chấn thương của các trụ cột sau mùa giải quốc nội dài.
Tuy nhiên, với lực lượng được trẻ hóa và chiều sâu đội hình tốt hơn, đây cũng có thể là bài test lý tưởng cho tham vọng lớn hơn. Năm mới 2026 vì thế được xem là thời điểm bản lề.
Nếu tận dụng tốt nguồn lực trẻ, kết hợp hài hòa với kinh nghiệm và sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể trình diễn một diện mạo mới đáng xem, đủ sức duy trì vị thế số một Đông Nam Á và từng bước hướng tới những cột mốc cao hơn ở sân chơi châu lục.