Việc được HLV Kim Sang Sik cùng các đồng đội tín nhiệm bầu làm đội phó đội tuyển Việt Nam không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Xuân Son, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến, tầm ảnh hưởng và tinh thần tận hiến của chân sút 29 tuổi.
Việc Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam với vai trò đội phó tại ASEAN Cup 2026 mang nhiều ý nghĩa hơn một quyết định nhân sự thông thường. Đó là sự tín nhiệm, là tiếng nói của tập thể dành cho cầu thủ có khả năng dẫn dắt bằng chuyên môn, tinh thần và nhân cách.
Chỉ chưa đầy hai năm kể từ khi chính thức đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son đã trở thành một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất. Thành công cùng Nam Định ở cấp CLB, màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN Cup 2024 với cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã biến anh thành biểu tượng mới trên đội tuyển quốc gia.
Ngay cả chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về với Thái Lan cũng không thể làm lu mờ hình ảnh một tiền đạo sẵn sàng hy sinh tất cả vì màu cờ sắc áo.
Mùa giải 2025/26 tiếp tục chứng kiến sự ổn định của Xuân Son khi trở lại. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi 18 bàn sau 22 trận cho CLB và đội tuyển, dù thành tích ghi bàn ở V-League không tốt so với mọi năm (6 bàn/13 trận). Ở đấu trường ASEAN Club Championship, chân sút sinh năm 1997 tiếp tục khẳng định đẳng cấp với 7 pha lập công để đồng sở hữu danh hiệu Vua phá lưới.
Quan trọng hơn, ảnh hưởng của Xuân Son không chỉ nằm ở các bàn thắng. Sự hiện diện của chân sút Nam Định giúp đội tuyển Việt Nam trở nên biến hóa hơn rất nhiều.
Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Xuân Son vẫn là cầu thủ gần như không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Nhưng nếu chỉ giỏi chuyên môn, chưa chắc Xuân Son đã được các đồng đội bầu vào ban cán sự.

Việc Xuân Son được đồng đội tín nhiệm bầu làm đội phó đội tuyển Việt Nam phản ánh vai trò quan trọng của tiền đạo này. Ảnh: Hoàng Linh
Điều khiến anh được tôn trọng còn là tinh thần hòa nhập, thái độ chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến. Những buổi tập thể lực của Son gây sốt với nhiều người và có thể là hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Trong buổi tập đầu tiên sau khi được giao trọng trách đội phó, Xuân Son không nói về quyền lực hay áp lực. Điều anh nhắc đến là niềm hạnh phúc, là trách nhiệm và mong muốn tiếp tục giúp đội tuyển giành chức vô địch.
"Tôi muốn ghi bàn, nhưng nếu là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì cũng không có nhiều ý nghĩa". Nó khái quát về tinh thần của Son, đặt tập thể lên trên hết. Việc Xuân Son được trao vai trò đội phó cũng phản ánh cách xây dựng đội tuyển của HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn những người có khả năng truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực trong tập thể.
Bởi vậy, khi Duy Mạnh chấn thương, chiếc băng đội trưởng được trao cho Nguyễn Quang Hải, còn hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son. Điều đó gửi đi thông điệp rất rõ ràng rằng, mọi cầu thủ đều có cơ hội trở thành thủ lĩnh nếu đủ năng lực và cống hiến.
Đáng chú ý hơn, việc nằm trong ban cán sự cũng không đồng nghĩa với một suất đá chính mặc định. HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì sự cạnh tranh công bằng ở mọi vị trí. Hôm nay là đội trưởng hay đội phó, nhưng ngày mai hoàn toàn có thể ngồi dự bị nếu phong độ không đáp ứng yêu cầu.
Đó mới là môi trường chuyên nghiệp mà bóng đá Việt Nam đang hướng tới. Ở tuổi 29, Xuân Son vẫn còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Với một trung phong hiện đại, đây vẫn là giai đoạn chín nhất về kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tạo ảnh hưởng. Tinh thần cầu tiến, sự chuyên nghiệp và khát vọng chiến thắng của Son cũng là tấm gương để các cầu thủ trẻ học hỏi.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến rất nhiều ngoại binh thành công ở V-League, nhưng không phải ai cũng tạo được tình cảm đặc biệt như Xuân Son. Anh lựa chọn gắn bó, kiên trì chờ đợi cơ hội khoác áo đội tuyển, cống hiến bằng tất cả khả năng và nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều người.