Xuân Son tốt cho đội tuyển Việt Nam, nhưng…

24/09/2024 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Rafaelson gốc Brazil chính thức nhận quyết định được công nhận là công dân Việt Nam và mang tên Nguyễn Xuân Son. Không chỉ CLB Nam Định, không ít CĐV đang mong mỏi HLV Kim Sang Sik sẽ gọi cầu thủ này lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Trước tiên phải khẳng định, bất cứ cầu thủ nào nếu đủ điều kiện về mặt pháp lý và có mong muốn được nhập quốc tịch Việt Nam, thể hiện khát khao được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì nên được ủng hộ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam và nhìn rộng hơn là bóng đá Việt Nam nếu chỉ trông mong vào dàn cầu thủ nhập tịch như trường hợp Nguyễn Xuân Son thì chứng tỏ, nền bóng đá của chúng ta chưa mạnh, nếu không muốn nói là còn yếu kém.

Về mặt lý thuyết, việc bổ sung những cầu thủ chất lượng như Xuân Son trong tương lai có thể giúp đội tuyển Việt Nam thỏa mãn được một số mục tiêu thành tích trước mắt, nhưng về lâu về dài lại không tác động được đến việc phát triển nội lực của nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù Rafaelson đã được công nhận là cầu thủ nước ngoài nhập tịch, có quốc tịch Việt Nam nhưng chưa có bất cứ động thái hay tín hiệu nào cho thấy chân sút này sẽ được HLV Kim Sang Sik gọi tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days trong tháng 10 tới đây và xa hơn là ASEAN Cup 2024. Lý do là bởi, Xuân Son mới chỉ có quyết định được công nhận là công dân Việt Nam cách đây ít ngày.

Hơn nữa, nếu chiếu theo các quy định về mặt thời gian mà FIFA áp dụng cho các cầu thủ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tham dự các giải đấu chính thức thì Nguyễn Xuân Son sinh sống tại Việt Nam chưa đủ 5 năm liên tục, sớm nhất là phải tới ngày 12/1/2025, chân sút này mới đáp ứng được yêu cầu này.

Bình luận: Có Xuân Son tốt cho đội tuyển Việt Nam, nhưng… - Ảnh 1.

Rafaelson hay Nguyễn Xuân Son là một chân sút tài năng nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ để nâng cấp cả một tập thể. Ảnh: Song Ngọc

Với ASEAN Cup, do đây chưa phải là giải đấu chính thức trong hệ thống các giải của FIFA nên việc Nguyễn Xuân Son được công nhận tư cách tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Việt Nam nếu được gọi hiện vẫn đang là một dấu hỏi.

Một vấn đề nữa được đặt ra là liệu Nguyễn Xuân Son có "gánh team" được ở đội tuyển Việt Nam hay không trong trường hợp được HLV Kim Sang Sik triệu tập? Không ai dám khẳng định hay trả lời chính xác cho hoài nghi này vì bóng đá vốn dĩ là một môn chơi tập thể, một cá nhân cầu thủ cho dù có tài năng, xuất sắc đến nhường nào thì cũng không thể thay đổi được tất cả, quyết định được thế trận.

Đội tuyển Việt Nam muốn nâng tầm, đối đầu sòng phẳng với các đối thủ mạnh trong khu vực, châu lục hay thế giới thì cần một sự đồng bộ, mạnh đều ở cả 3 tuyến chứ không chỉ cần hàng tiền đạo mạnh với mũi nhọn Xuân Son. Hiện nay, Tiến Linh vẫn đang chơi tốt, ghi bàn đều đặn cho CLB B.Bình Dương và là tiền đạo số 1 bóng đá Việt Nam vào lúc này. Vậy nên, có Xuân Son cho đội tuyển Việt Nam thì tốt nhưng không nhất thiết phải có bằng mọi giá.

Việc Rafaelson có quốc tịch Việt Nam nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng từ đông đảo CĐV và chính những tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, có những đồng đội của Nguyễn Xuân Son ở CLB Nam Định lúc này còn sẵn sàng dạy Xuân Son học hát quốc ca Việt Nam sao cho đúng và nhanh thuộc nhất.

Tất nhiên, bản thân Xuân Son phải ý thức được vấn đề này và cần sự chủ động chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận và đầy đủ nhất để nếu một ngày có cơ hội cống hiến tài năng cho màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam thì sẽ thể hiện được đúng vai trò, vị trí cần phải có của một tuyển thủ quốc gia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm