Vén bức màn quanh thủ lĩnh Sông Lam

13/02/2009 19:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Khi các thế hệ cầu thủ Sông Lam lần lượt đầu quân cho các đội bóng khác, Huy Hoàng vẫn ở lại với đội bóng xứ Nghệ. Hoàng có uy với anh em, có "số má" trong làng nên vai trò của anh được người ta đem ra bàn luận nhiều. Chuyện liên quan đến Hoàng cũng trở thành những câu chuyện "hư hư, thực thực" về một thủ lĩnh ở SLNA. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với Huy Hoàng:

Nhiều áp lực hơn là sự bình yên

* Quân Sông Lam đã lần lượt tìm đến các đội khác, đội phải đôn nhiều cầu thủ trẻ, rồi thêm khó khăn về tài chính. Trong cách nhìn của Huy Hoàng thì tiềm lực Sông Lam có còn chút gì đó được xem là thế lực để các đội khác "nể"?

Sông Lam năm nay có mùa giải khó khăn nhất, bởi đội có nhiều cầu thủ trẻ lên. Mặt bằng chuyên môn của họ không kém, nhưng về tâm lý thi đấu, sự tinh quái thì các cầu thủ trẻ cần thời gian để đúc kết kinh nghiệm. Giờ đội bóng đặt mục tiêu trụ hạng, trong khi môi trường bóng đá VN đã chuyên nghiệp rồi nên có nhiều đội mạnh. Lứa cầu thủ ở SLNA như tôi, Văn Quyến, Như Thuật thì thuộc diện lớn tuổi nên giờ chúng tôi chỉ là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ trong sinh hoạt, tập luyện, thi đấu, chứ tương lai của SLNA không phải là ở chúng tôi. Ở SLNA, điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ đang là trụ cột, chứ chúng tôi chỉ còn là xương sống trong chiến thuật của HLV để giúp các em thêm kinh nghiệm, định hướng trong khi thi đấu giải.

* Với bản thân, anh tự đánh giá về phong độ của mình mùa này như thế nào?

Phong độ tất nhiên sẽ đi xuống, bởi nếu phong độ vẫn đi lên thì nói làm gì nữa. Nhưng dù sao tôi nghĩ mình vẫn đang có thể đá được, sẽ phấn đấu hết mình để giúp đội. Mà không chỉ tôi, ở Sông Lam chỉ cần mỗi người thêm một chút thì tình hình sẽ tốt hơn. Sông Lam bây giờ đang ở cảnh chạy xe không, chưa có nhà tài trợ nên kinh phí, chi tiêu khó khăn. Chúng tôi hiểu được điều đó, nhưng cũng chỉ là hoàn cảnh nhất thời để cố gắng vượt qua.

* Cầu thủ thành danh ở Sông Lam đi gần hết và nhận được những hợp đồng tiền tỷ. Anh ở lại với SLNA có cả cái tình của anh với CLB và kèm theo cả những điều kiện tài chính của Sông Lam dành cho. Nhưng liệu có phải Hoàng đã tính toán rằng đi nơi khác thì anh không thể có được quyền lực như ở Sông Lam nên quyết định ở lại?

Nói chuyện quyền lực thì không phải. Tôi cảm nhận được mình sống ở Sông Lam như thế nào, công việc của mình như thế nào. Ai cũng vậy, nếu chuyển từ một nơi này đến nơi khác xem như phải làm lại từ đầu. Đi nơi khác để có tiền tỷ thì mỗi người có cách sống riêng, lựa chọn riêng. Nếu tôi đi chỗ khác thì tôi được cái này, nhưng ở lại tôi có thể có cái kia. Vì vậy trong chuyện đi hay ở nói chuyện tiền bạc là quan trọng, nhưng không phải là vấn đề quyết định.
 
Huy Hoàng cày nhiệt tình trong màu áo SLNA

* Những câu chuyện về Huy Hoàng ở Sông Lam trong thời gian qua có quá nhiều lời đồn, có "hư" có "thực". Anh cảm nhận như thế nào về những chuyện diễn ra liên quan đến mình?

Tôi thấy không có vấn đề gì lắm. Đó là công việc. Không phải chỉ ở CLB mà ở đội tuyển cũng được người ta "quan tâm" nhiều. Dù mọi người đánh giá như thế nào thì tôi vẫn thế. Đánh giá là quyền của mọi người, còn tôi nghe, tôi nghĩ như thế nào thì đấy là chuyện của tôi.

* Vậy với cuộc sống của một cầu thủ tên tuổi như Huy Hoàng ở Sông Lam, anh có tìm thấy được sự bình yên?

Tôi đã cố gắng để công hiến hết mình cho đội nhà. Nói chuyện bình yên thì không phải mà thay vào đó là nhiều áp lực. Với SLNA, chúng tôi muốn phải làm thế nào để vực dậy đội bóng, để đưa đội đi lên. Từ cầu thủ trẻ đến cầu thủ già của SLNA dù đá được hay không thì mùa này cũng tạo cơ hội để các em trẻ tích lũy kinh nghiệm trong năm nay hoặc năm sau để Sông Lam đi lên chứ đừng xuống nữa.

* Các ngôi sao khác của Sông Lam đã đầu quân ở các đội "đại gia", còn Huy Hoàng bám trụ với xứ Nghệ. Chơi ở một đội bóng cứ đì đẹt ở nhóm cuối bảng, tâm trạng của anh có thấy chán?

Điều đó có. Là cầu thủ, ai cũng muốn đá ở đội bóng có mục tiêu rõ ràng, có tham vọng để dành những danh hiệu. Nhưng khi tôi đã ở lại SLNA, tôi hiểu được thực tế ở CLB. Tôi có niềm tin ở tương lai của Sông Lam. Sắp tới nếu tôi không chơi bóng nữa thì các cầu thủ trẻ có thể gánh vác được nhiệm vụ. Chuyện đưa đội bóng đi lên phải cần thời gian chứ bắt các em trong ngày một ngày hai phải có thứ hạng cao thì là điều không thể.

* Nói chuyện Sông Lam, mọi người đều biết anh rất thân với Văn Quyến. Liệu trong chuyện Văn Quyến ở lại Sông Lam để được sớm thi đấu trở lại, anh có tác động với Quyến?

Tác động thì không hẳn mà tôi chỉ khuyên Quyến. Tôi chỉ nói với Quyến là em giờ phải làm lại từ đầu nên cố gắng thể hiện được năng lực tốt nhất của mình. Quyến chọn như thế nào là quyền quyết định của cậu ấy, tôi chỉ nói Quyến là nếu em có đi hay ở thì cũng phải làm việc chính thức với CLB SLNA, vì SLNA mới giúp Quyến sớm thi đấu được trở lại. Dù sao thì chuyện cũng đã xong xuôi. Quyến ở lại đã giúp cho SLNA đỡ đi khó khăn trên hàng tiền đạo. Tuy Quyến chưa lấy lại được phong độ, chưa đạt được 60% khả năng của cậu ấy, nhưng điều quan trọng là Quyến được trở lại đá bóng và đang tập luyện để hòa nhập dần với đội.
 
Cần sự đồng cảm của bạn đời

* Anh chuẩn bị kết hôn. Hoàng cảm nhận đã đến lúc cần có người chia sẻ với cuộc sống cầu thủ? Liệu một cầu thủ có tiếng như Huy Hoàng giờ bước vào cuộc sống hôn nhân có tự đặt ra những nguyên tắc riêng trong gia đình?

Tôi và bạn gái quen nhau đã hai ba năm. Đến thời gian này thì bạn gái tôi đã đi làm, hai bên đã hiểu nhau nên chúng tôi quyết định làm đám cưới. Để đi đến hôn nhân, tất nhiên hai bên đều tìm hiểu nhau rất rõ ràng nên khi chập nhận sống chung với nhau cũng sẽ có những chuyện chia sẻ cho nhau. Cầu thủ là người của công chúng nên trong cuộc sống cũng cần có sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đời cả trong tình cảm, cũng như trong công việc. Cầu thủ có những đặc thù về công việc nên vợ tôi cần thông cảm. Ngược lại, vợ tôi là cô giáo tiểu học nên công việc có nhiều lúc cũng sẽ bận rộn. Tôi cũng phải hiểu và chia sẻ với vợ điều đó.

* Xin cảm ơn và chúc vợ chồng anh hạnh phúc!
 
Ngày 19/2 tới, Huy Hoàng và bạn gái Phương Lê (một cô giáo dạy tiểu học) sẽ tổ chức đám cưới ở thành phố Vinh. Vì thế với Hoàng, mùa Valentine năm nay sẽ thêm nhiều ý nghĩa, nhưng Hoàng đã mật mí "món quà tình yêu" đặc biệt nhất anh tặng cho vợ sắp cưới "sẽ được dồn hết cho ngày đám cưới 19/2".

Dương Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm