Đảng, Nhà nước ta xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Từ sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã tạo nên "kỳ tích" trong giảm nghèo - đưa hàng chục triệu người thoát khỏi cảnh thiếu đói, vươn lên cuộc sống ổn định. Thành tựu đó là kết quả của tầm nhìn chiến lược, hệ thống chính sách bài bản và sự chung sức của toàn xã hội.
Năm 2018, hình ảnh cậu bé mới 9 tuổi cõng em trai xuống dốc núi phủ đầy tuyết trắng, 2 má ửng đỏ lên vì lạnh đã nhận được sự cảm thương và xúc động lớn của dư luận.
Giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021.
Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), ông Khuất Đông Ngọc đã khẳng định một số ưu tiên trong nhiệm kỳ bao gồm thúc đẩy nỗ lực toàn cầu để đạt được mục tiêu “Không còn nạn đói” và các sáng kiến tiên tiến giúp phát triển nông nghiệp bền vững hơn.
Ngày 20/9, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết trong năm 2015, số người nghèo cùng cực với mức thu nhập dưới 1,9 USD/ngày trên thế giới đã giảm xuống 736 triệu người - chiếm khoảng 10% dân số toàn cầu, giảm 1% so với thống kê của năm 2013.
Ngày 21/8, Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố kế hoạch đầy tham vọng đưa hàng triệu người Canada thoát nghèo. Theo đó, trong vòng 2 năm, chính phủ liên bang đặt mục tiêu giảm 20% tỷ lệ đói nghèo và nâng lên mức 50% vào năm 2030.