Xem EURO từ nước Đức: Ký ức không phai

11/07/2024 13:56 GMT+7 | EURO 2024

Chỉ còn vài ngày nữa, trận chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra trên sân vận động Olympiastadion của Berlin vào ngày 14/7. Trong quá khứ nó từng là nơi tổ chức nhiều trận đấu bóng đá đỉnh cao và các sự kiện lớn khác. Bây giờ một chương khác trong câu chuyện của SVĐ này cũng sắp được viết lên.

Olympiastadion được biết đến là sân nhà của Hertha BSC, nơi đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao. Năm nay, ngoài 5 trận đấu đã diễn ra, nơi đây sẽ trở thành thánh địa của nhà tân vô địch EURO 2024. Một mảnh đất có nhiều hoài cảm và ký ức. Cũng tại đây 18 năm trước ở World Cup 2006, huyền thoại Zinedine Zidane đã kết thúc sự nghiệp của mình bằng một cú húc đầu nổi tiếng. Anh bị đuổi ra khỏi sân và chứng kiến người Ý lên ngôi vô địch thế giới.

Loạt sút luân lưu nổi tiếng giữa Đức và Argentina tại kỳ World Cup đó cũng diễn ra ở Olympiastadion. Trong giải EURO gần đây nhất ở Đức năm 1988, Berlin không được chọn làm địa điểm tổ chức vì thành phố này bị ảnh hưởng bởi sự chia cắt 2 miền Đông Đức - Tây Đức thời kỳ đó. Năm 1974, tại kỳ World Cup đầu tiên trên sân nhà, 3 trận đấu đã được diễn ra ở (Tây) Berlin bao gồm trận khai mạc.

SVĐ này còn được sử dụng làm địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp DFB kể từ năm 1985. Lần cuối cùng sân Olympiastadion được phép tổ chức trận chung kết UEFA Champions League là vào năm 2015. Ở đó, FC Barcelona đã đánh bại Juventus với tỷ số 3-1.

Ngoài bóng đá, sân Olympia còn đóng vai trò quan trọng đối với các môn thể thao khác. Năm 2009, Usain Bolt đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100 mét và 200 mét tại Giải vô địch điền kinh thế giới. Thậm chí, diễn viên hài Mario Barth đã phá kỷ lục thế giới khác một năm trước đó. Tại đây, anh đã có buổi biểu diễn trực tiếp trước 70 ngàn khán giả và điều này đã giúp anh được ghi tên vào Sách kỷ lục Guiness.

Các ngôi sao quốc tế và một số ngôi sao quốc gia (như Helene Fischer) cũng có thể lấp đầy Sân vận động Olympia với các buổi biểu diễn của mình. Năm 2019, Olympiastadion là nơi tổ chức lễ hội âm nhạc nổi tiếng Lollapalooza. Bản thân đấu trường này có thể chứa gần 75.000 khán giả. Kraftwerk, The Weeknd, Billie Eilish và Rita Ora cũng đã biểu diễn ở đây.

Xem EURO từ nước Đức: Ký ức không phai - Ảnh 1.

Olympiastadion đã sẵn sàng cho trận chung kết EURO 2024

Quá khức phức tạp

Vào năm 2036, Sân vận động Olympia sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình. Nó đã đi qua một lịch sử kéo dài, tính từ lễ khánh thành của Đảng Xã hội Quốc gia trong thời kỳ đen tối nhất nước Đức, cho đến hoạt động gián điệp trong Chiến tranh lạnh và giờ là nơi ngập ánh sáng cho các trận bóng đá đỉnh cao.

Năm 1936, Thế vận hội Mùa hè diễn ra ở Đức, lúc đó đang cai trị bởi Đảng Quốc xã của Adolf Hitler. Trước đó, sân Olympia chưa tồn tại, mà là sân vận động quốc gia Đức. Cho đến năm 1934, Hitler mới quyết định xây dựng một sân lớn hơn trên cùng địa điểm, vỏn vẹn trong vòng 28 tháng.

Do đó, về kiến trúc, sân Olympia một ví dụ điển hình còn sót lại của thời kỳ Đức Quốc xã ở Berlin. Vô số biểu tượng của thời kỳ Đức Quốc xã vẫn còn hiện diện tại Sân vận động ngày nay - chẳng hạn như chiếc chuông Olympic. Khu vực dành cho cựu lãnh đạo, nơi Adolf Hitler từng theo dõi các diễn biến ở sân vận động, giờ đây được mở rộng như một phòng chờ VIP. Thế vận hội Olympic có thể được tổ chức ở đây vào năm 2036. Một "ngày kỷ niệm" gây nhiều tranh cãi.

Người Đức cũng từng tranh luận về tính tôn giáo của SVĐ này. Ở tầng trệt của Olympiastadion có một nhà nguyện Thiên chúa giáo với các bức tường được bao phủ hoàn toàn bằng vàng lá. Nó nằm ngay giữa phòng thay đồ và đường hầm dẫn vào sân của cầu thủ. Người ta có thể đặt lịch để tổ chức một đám cưới, lễ rửa tội ở đây.

Vậy cùng chờ đón xem trận chung kết EURO 2024 có thể đem lại những khoảnh khắc đặc biệt ghi vào lịch sử hay không.

Yến Nhi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm