Xem Công Phượng 'đánh võng'

20/04/2022 08:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

9 năm trước ở Mỹ Đình, Công Phượng đã ghi một siêu phẩm, sau màn đánh võng, lạng lách trước "một rừng" cầu thủ U19 Australia. Đó cũng là bàn thắng duy nhất được ghi đem lại chiến thắng cách biệt tối thiểu cho U19 Việt Nam, tại giải giải U19 Đông Nam Á 2014.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng quyết 'phá lưới' Sydney FC

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng quyết 'phá lưới' Sydney FC

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng quyết “phá lưới” Sydney FC.

9 năm trước ở Mỹ Đình, Công Phượng đã ghi một siêu phẩm, sau màn đánh võng, lạng lách trước "một rừng" cầu thủ U19 Australia.

 

Ngót 10 năm sau, trận đấu giữa HAGL và Sydney FC trong khuôn khổ Vòng bảng AFC Champions League 2022, Phượng vẫn lạng lách, đánh võng, nhưng đã không có thêm kiệt tác nào nữa, khi hàng hậu vệ hộ pháp của đội bóng xứ Chuột túi thật chẳng khác gì cảnh sát 113.

Phượng không thay đổi về thuộc tính lối chơi cá nhân và anh trở nên lạc lõng, dù đeo băng đội trưởng và được đặc cách thi đấu tự do. HAGL đã chỉ tìm được 1 điểm ở Thống Nhất, trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng H. Trước đó, Công Phượng và đồng đội đã chơi không tệ trước đại diện Nhật Bản Yokohama.

Không như B.Bình Dương hay Hà Nội, đây mới là lần đầu tiên "những đứa trẻ nhà bầu Đức" xuất quân chinh chiến tại giải đấu cao nhất châu Á dành cho CLB (chính xác là Top 40 CLB xuất sắc nhất châu lục). Nhưng, thầy trò HLV Kiatisuk đã chơi rất tự tin. Và nó cũng thỏa phần nào ước nguyện của "Zico Thái" khi gật đầu về dẫn dắt HAGL thêm một lần nữa.

Hai năm trước, tại giải tập huấn quan trọng trước thềm V-League 2021 tại Bình Dương, tranh Cúp MASU, HLV Kiatisuk đã phát biểu rằng, ông muốn cùng đội bóng phố Núi chinh chiến ở AFC Champions League. Một cách gián tiếp thì cựu danh thủ Thái Lan và CLB HAGL, muốn hướng đến chức vô địch V-League, sau hơn 17 năm không danh hiệu. Bởi đây chính là cánh cửa duy nhất đưa một đại diện Việt Nam đến được với đấu trường danh giá này.

Chú thích ảnh
Công Phượng (trái) và Văn Thanh ăn mừng bàn thắng: Ảnh: V.H

Công Phượng vẫn thích rê rắt hơn, thay vì phối hợp với đồng đội hoặc dứt điểm.

 

Thực tế, HAGL của Kiatisuk đã chơi cực hay ở nửa đầu mùa giải năm ngoái và luôn ngự trị ở ngôi đầu, cho đến trước vòng đấu thứ 13, V-League 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do trong đó có liên quan đến đại dịch Covid-19, khiến BTC và các CLB đã đi đến thống nhất hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu của mùa giải. Khá đáng tiếc cho đội bóng của bầu Đức, song việc được tham gia AFC Champions League 2022, cũng coi như là một đền bù xứng đáng.

Trở lại với trận đấu giữa HAGL và Sydney FC ở Thống Nhất, chiều hôm qua (19/4), Văn Thanh đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không hẳn bởi Thanh đã ghi một siêu phẩm, mà sự khác biệt lớn nhất của Thanh (và cả Hồng Duy nữa), với phần còn lại của HAGL, là rất tích cực bó vào trong ra chân, bao gồm cả các cú sút và những đường chuyền.

Trong khi đó, Công Phượng vẫn thích rê rắt hơn, thay vì phối hợp với đồng đội hoặc dứt điểm. Cần phải nằm lòng một điều, tiền đạo chính là "hô hấp" bằng bàn thắng vậy. HAGL có hay và cũng có may nữa, khi họ đã thoát ít nhất 2 tình huống có thể dẫn đến các quả phạt đền ở đầu trận.

Với diễn biến ở bảng H, e là khả năng đi tiếp của Công Phượng và đồng đội không mấy khả quan rồi.

Chia sẻ với phóng viên trong phòng họp báo sau trạn gặp Sydney FC, HLV Kiatisuk không khỏi tiếc nuối vì HAGL chưa thể giành được chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League sau 17 năm. Nhà cầm quân người Thái Lan nói: “Đây là trận đấu khó khăn với HAGL. Các cầu thủ Sydney FC có thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Sau khi Văn Thanh ghi bàn mở tỉ số, chúng tôi muốn giữ trọn vẹn 3 điểm nhưng rất tiếc HAGL lại đánh rơi chiến thắng”.

Cuối cùng, HLV trưởng của HAGL dành lời khen cho hậu vệ Vũ Văn Thanh rằng: “Văn Thanh có sự tiến bộ lớn trong thời gian qua. Ở giải AFC Champions League, chúng tôi được thi đấu với đối thủ có trình độ cao. Với các giải đấu lớn như này, khán giả và nhà tuyển trạch theo dõi rất nhiều, nên các cầu thủ muốn thể hiện hết khả năng của mình, để có cơ hội hướng đến tương lai tốt”.

CCKM

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm