(TT&VH) - Cuối tuần trước, Google vừa vén màn bí mật xung quanh dự án nghiên cứu mới nhất của họ: xe tự lái. Và dù mới ra mắt nhưng những chiếc xe của “gã khổng lồ” về Internet này đã có thời gian chạy thử trên một quãng đường dài 225.300 km mà chưa gây ra tai nạn nào.
Với nhiều người hâm mộ xe hơi, các cá nhân trong ngành công nghiệp sản xuất xe và những người đam mê công nghệ, việc công ty Google vừa tiến hành thử nghiệm một đội xe tự lái của họ là không có gì đặc biệt. Nhưng với đại đa số dân chúng, sự xuất hiện của một chiếc xe không cần tới tài xế giống như trong bộ phim Minority Report là một phát minh hết sức ấn tượng. Nó hứa hẹn việc đi lại bằng xe hơi sẽ an toàn hơn và thoải mái hơn rất nhiều so với hiện nay.
Một chiếc xe hoàn hảo
Tuần trước Google đã giới thiệu về dự án xe tự lái trên blog chính thức của họ. Ý tưởng xe tự lái do Sebastian Thrun, 43 tuổi, đưa ra. Ông là kỹ sư của Google, đồng tác giả sáng chế dịch vụ bản đồ Street View. Năm 2005, ông dẫn đầu một nhóm các sinh viên và giảng viên trong khoa thiết kế robot của Đại học Stanford giành giải Grand Challenge của Bộ Quốc phòng Mỹ. Cả nhóm đã cho ra đời một chiếc xe có thể tự lái được 212km trong sa mạc.
Một chiếc Toyota Prius tự lái của Google
Khi đầu quân cho Google, Thrun được bật đèn xanh cho dự án xe tự lái. Cùng với các cộng sự, ông đã xây dựng những chiếc xe tự lái đầu tiên của công ty. Chúng thực tế là 6 chiếc Toyota Prius và một chiếc Audi TT, kết hợp với hệ thống điều khiển thông minh do Google tạo ra.
Hệ thống điều khiển gồm một máy tính có cài bộ phần mềm thông minh đóng vai trò “não bộ” chịu trách nhiệm xử lý mọi tình huống xảy ra khi lái xe. Nó “nhìn đường” và quan sát các chuyển động từ những đối tượng di động khác thông qua các máy quay video, bộ cảm biến radar và máy đo độ xa bằng tia laser. Hệ thống điều khiển thông minh này dựa trên các bản đồ chi tiết (do trung tâm dữ liệu của Google thu thập), để điều chỉnh hướng xe đi.
Google đã lẳng lặng thử nghiệm các xe này ở quanh đại bản doanh của hãng, đặt tại California. Tất cả các xe thử nghiệm được tiến hành với một lái xe bên trong và tài xế có thể giành quyền điều khiển xe khi cần thiết. Các xe đã được chạy thử trên nhiều con đường ở California, bao gồm cả đường Lombard nổi tiếng ngoằn nghoèo. Google cho biết chiếc xe tự lái đã đi được chặng đường trên 225.300km mà chưa hề gây ra bất cứ vụ tai nạn nào.
Kết quả cho thấy xe chạy ổn định, tuân thủ chặt chẽ theo tốc độ giới hạn cho phép của mỗi con đường trong dữ liệu. Khi lái vào trong thành phố, dừng trước đèn đỏ và các tín hiệu, hệ thống điều khiển sẽ đưa ra những thông báo bằng tiếng người như “sắp đến lối qua đường cho người đi bộ” hoặc “quay đầu”. Hệ thống cũng cảnh báo lái xe nếu phát hiện bất cứ nguy cơ gì có thể dẫn tới tới tai nạn.
Xe tự lái Google trong quá trình thử nghiệm tại California
Những sản phẩm vượt tầm thời đại
Được biết Google không phải là công ty đầu tiên “dám nghĩ dám làm” trong lĩnh vực xe tự lái. Các nỗ lực tạo nên một chiếc xe tự lái đã có từ cách đây gần 30 năm, với một cái tên được nhắc tới nhiều là dự án Eureka Prometheus của châu Âu. Dự án ra đời vào năm 1986 và kéo dài tới tận năm 1995, với mục tiêu ban đầu nhằm nâng cao an toàn giao thông trên các con đường của châu Âu. Sau đó dự án có thêm việc phát triển các xe tự lái. Kết quả là năm 1995, một chiếc Mercedes loại S trong khuôn khổ chương trình đã tự lái đi một quãng đường khá dài trên đường cao tốc Autobahn của Đức và đạt được tốc độ tới hơn 160km/h.
Năm 1996, tới lượt Italia khởi động dự án Argo Project. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm kéo dài 6 ngày vào tháng 6/1998, trong đó chiếc xe tự lái Argo đã trải qua hành trình dài hơn 1.800km mà không cần có con người can thiệp.
Năm 2006, châu Âu lại tiếp tục triển khai dự án thử nghiệm Elrob. Dự án này do quân đội Đức khởi xướng và tập trung vào việc cho ra đời những chiếc xe tự lái để phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự. Cuộc thử nghiệm gần đây nhất của ELROB diễn ra vào năm 2009 và lần thử nghiệm kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 6 năm sau. Trong cuộc thử hồi năm 2009, nhiều chiếc xe tự lái của chương trình đã thành công trong việc vừa chạy vừa khám phá địa hình và thu thập thông tin. Chúng cũng chạy đi chạy lại giữa 2 điểm thử nghiệm mà không gặp sự cố nào.
Ngày 14/10 vừa qua, các nhà khoa học Đức tiếp tục giới thiệu một chiếc xe có khả năng tự lái mang tên MIG (viết tắt của chữ Sản xuất tại Đức). Chiếc xe là sản phẩm của Đại học Free ở Berlin và giống như xe của Google, nó dùng máy tính để lái máy, nhìn đường qua máy ghi hình cùng các cảm biến và xác định khoảng cách qua máy đo bằng tia laser.
Trở lại trường hợp xe tự lái của Google, trong tuyên bố chính thức trên blog, công ty vẫn chưa thể hiện bất kỳ ý định kinh doanh nào trên chiếc xe này. Tuy nhiên hãng bày tỏ hy vọng xe tự lái sẽ sớm trở thành điều phổ biến trong tương lai, nếu xét đến những lợi ích nó mang lại. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông, làm cho mọi người có nhiều thời gian hơn và giảm lượng khí thải cácbon sinh ra bằng việc thay đổi cơ bản cách sử dụng xe” - Google tuyên bố.
Tác phẩm "Phố Hàng Trống" trong loạt tranh "Xuống phố" của Phạm Bình Chương được chọn in trong sách "Mỹ thuật 9", bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, là điều không quá bất ngờ, vì tính trường quy và giá trị thẩm mỹ rất phù hợp.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủ y văn Quốc gia, hiện trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó, bão số 12 đã giảm cấp.
XSMB 22/10: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 22/10/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Sau thất bại thảm hại 2-6 trước PSV Eindhoven ở Champions League, HLV Antonio Conte đã công khai chỉ trích công tác chuyển nhượng của Napoli, cho rằng việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn trong mùa Hè vừa qua là "một sai lầm" khiến đội bóng đánh mất sự cân bằng và bản sắc.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Lý do chi tiết được bà Madam Pang, Chủ tịch đích thân chia sẻ.
Tin nóng thể thao tối 22/10: Tuyển nữ Việt Nam triệu tập 5 gương mặt mới chuẩn bị cho SEA Games 33. Golf trẻ Việt Nam trở lại đấu trường châu Á sau 12 năm. HLV Shin Tae Yong sẵn sàng trở lại dẫn dắt tuyển Indonesia. Chủ tịch FIFA sắp thăm Malaysia...
Một cụ bà 95 tuổi đến từ thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) vừa làm nên lịch sử khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là nữ vận động viên chơi Pickleball chuyên nghiệp lớn tuổi nhất hành tinh – năm thứ hai liên tiếp.
Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, "Thành phố vì hòa bình", sẽ là nơi diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào ngày 25 và 26/10/2025.
XSMN 23/10: Xổ số miền Nam ngày 23/10/2025 gồm các xổ số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Năm ngày 23/10 trên Thethaovanhoa.vn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 21/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.
Việc Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Việt Nam mang ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý quốc tế mà còn khẳng định những bước tiến, uy tín và năng lực hội nhập toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 201/CĐ-TTg về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
Alix Trương và Jonathan Trương sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu ở United Pickleball World Championship 2025 0 giải đấu danh giá nhất hành tinh do United Pickleball Association (UPA) tổ chức.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20-22/10, sáng 22/10 (theo giờ địa phương), tại Helsinki, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 22/10/2025. Thethaovanhoa.vn cập nhật link trực tiếp bóng đá bóng đá Việt Nam, Cúp C1 châu Âu, C1 châu Á...
Từ một hình thức giải trí hạng sang những năm đầu thập niên 1990, karaoke đã không ngừng phát triển và được Gen MZ (Thế hệ Millennials và Gen Z) Việt Nam đón nhận như một cách kết nối, sẻ chia cảm xúc cũng như tận hưởng cuộc sống bên bạn bè, người thân.
Sáng 22/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hàng giả và các giải pháp công nghệ chống hàng giả”.