10/09/2025 10:28 GMT+7 | Tin tức 24h
Đặc khu Côn Đảo, quần đảo ngoài khơi bờ biển Đông Nam Bộ, không chỉ là "thiên đường" du lịch mà còn là một kho báu thiên nhiên với hệ sinh thái rừng và biển phong phú, có ý nghĩa lớn về mặt sinh thái và phát triển bền vững.
Dựa trên kết quả điều tra năm 2025, việc xây dựng mô hình bán tín chỉ carbon từ rừng và biển tại Côn Đảo được xác định là một hướng đi đột phá, mở ra tiềm năng kinh tế xanh và góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.
So với năm 2015, diện tích rừng đã tăng nhẹ (55,04 ha) nhờ các hoạt động trồng và phục hồi rừng. Ảnh: TTXVN phát
Kết quả điều tra năm 2025 cho thấy, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở Côn Đảo đạt hơn 6.462 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 92,88%. Tổng trữ lượng carbon rừng đạt gần 430 nghìn tấn. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Thảm cỏ biển tại Côn Đảo, một trong những hệ sinh thái có khả năng lưu trữ carbon cao nhất trên Trái đất, thường được gọi là "carbon xanh". Ảnh: TTXVN phát
Việc trồng mới rừng ngập mặn và san hô không chỉ gia tăng diện tích "bể chứa" carbon mà còn góp phần bảo vệ bờ biển, chống xói mòn và tạo sinh cảnh cho các loài thủy sinh. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Giám sát sự phát triển, phục hồi của rạn san hô Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát
Việc lồng ghép công tác bảo tồn với phát triển du lịch sẽ tạo ra một mô hình kinh tế tuần hoàn, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Công tác quản lý, bảo tồn rừng và biển tại Côn Đảo cần được xem xét toàn diện để phát huy tối đa vai trò của chúng như những "bể chứa" carbon tự nhiên. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Gần 2.000ha rạn san hô phân bổ tại các vùng biển Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát
Việc xây dựng, triển khai nhiệm vụ đánh giá trữ lượng carbon và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính tại Côn Đảo, tạo tiền đề để thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất