Xavi từ giã đội tuyển Tây Ban Nha

05/08/2014 20:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 34, tiền vệ Xavi đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Sau thất bại tại World Cup 2014 và trải qua mùa giải không thành công tại Barcelona, Xavi bị chỉ trích nhiều. Vì những sức ép ấy, tiền vệ của Barcelona đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 34: “Tôi vừa quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế”, anh nói. “Tôi rất biết ơn tất cả mọi người ở Liên đoàn. Tôi đã có quãng thời gian thật sự tuyệt vời cùng đội tuyển và giành nhiều thành công. Tôi tự hào và chúc tất cả may mắn. Từ giờ, tôi là một CĐV bình thường của đội tuyển TBN”.

Xavi tuyên bố anh thất vọng khi không được thi đấu thường xuyên ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng như tại CLB Barcelona.

Đến thời điểm này, anh đã có 14 năm cống hiến cho màu áo đội tuyển, thi đấu 133 trận, đã vô địch thế giới 2010 và vô địch châu Âu 2008, 2012. Anh ra mắt đội tuyển vào năm 2000 và lập tức giúp đội Olympic Tây Ban Nha giành huy chương bạc ở Thế vận hội Sydney.

Sự nghiệp của Xavi trở nên đặc biệt hơn từ năm 2008, khi Pep Guardiola đến dẫn dắt Barcelona. Ông biến Xavi thành hạt nhân của tiki-taka, giúp Barca thống trị châu Âu và thế giới trong 4 năm.

Sau đó, HLV Luis Aragones sao chép tiki-taka lên đội tuyển, vẫn với Xavi là trung tâm. Xavi tiếp tục thành công tại World Cup 2010 và EURO 2012 cùng đội tuyển Tây Ban Nha thời HLV Del Bosque, với tiki-taka.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm