Xavi: 'Thật bất công cho Barca, trọng tài phải giải thích'

05/10/2022 06:56 GMT+7 | Barcelona

Huấn luyện viên Xavi đã kêu gọi các trọng tài phải giải thích các quyết định của mình, bởi ông cảm thấy rằng Barcelona đã bị “cướp” mất bàn thắng trong trận thua Inter Milan 0-1.

Inter 1-0 Barcelona: Calhanoglu tỏa sáng, Barca thua trận thứ 2 liên tiếp

Inter 1-0 Barcelona: Calhanoglu tỏa sáng, Barca thua trận thứ 2 liên tiếp

Barcelona như thường lệ vẫn là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng chiến thắng ở trận đấu này lại thuộc về Inter Milan với một giây phút tỏa sáng của Hakan Calhanoglu

Phút 67, Pedri chớp cơ hội từ pha ra vào không chuẩn xác của Andre Onana để dứt điểm tung lưới chủ nhà. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Slavko Vincic không công nhận bàn thắng của Barca vì cho rằng bóng chạm tay Ansu Fati trước khi đến vị trí của Pedri. Pha quay chậm chỉ ra bóng vô tình chạm tay số 10 bên phía Barca từ quả đẩy bóng lỗi của thủ môn chủ nhà.

“Tôi khó chịu. Đây là một sự bất công”, HLV Xavi tức giận sau trận đấu. Cũng bởi phản ứng với tình huống này, Xavi đã phải nhận thẻ vàng. “Trọng tài phải đưa ra những lời giải thích. Tôi thực sự tức giận”.

 

Chú thích ảnh
HLV Xavi tức giận với các quyết định của trọng tài

  

Những phút cuối trận, trọng tài và tổ VAR một lần nữa gây tranh cãi. Từ quả tạt của Sergi Roberto, Denzel Dumfries để bóng chạm tay trong vòng cấm khi ngăn cản Ansu Fati đánh đầu. Nhưng trọng tài quyết định không cho Barca hưởng phạt đền.

Trận thua này khiến đại diện La Liga gặp khó ở bảng C. Lượt tiếp theo, Barca sẽ tái đấu Inter trên sân Camp Nou. Xavi chán nản nói: “Bây giờ chúng tôi có ba trận chung kết để chơi. Chúng tôi đang ở một vị trí không thoải mái. Họ có sáu điểm, chúng tôi có ba, và Bayern có chín”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm