Xavi đối diện trát sa thải sau trận thua tại cúp C1, vừa bị đồng đội cũ chỉ trích, vừa không được sếp lớn nào chống lưng

15/12/2023 07:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, HLV Xavi của Barcelona đang phải đối mặt với sức ép lớn sau những trận thua liên tiếp gần đây khi không được người đứng đầu nào trong hội đồng quản trị ủng hộ.

Xavi đối diện áp lực lớn tại Barcelona

Barcelona đang phải vật lộn để duy trì vị thế của mình trong cuộc đua vô địch La Liga và Champions League mùa này. Đội bóng xứ Catalunya hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải VĐQG Tây Ban Nha, kém đội dẫn đầu Girona 7 điểm. Vào giữa tuần qua, họ tiếp tục phải nhận tin xấu khi để thua sốc Royal Antwerp với tỷ số 2-3 ở Champions League.

Chuỗi kết quả đáng thất vọng này đã khiến HLV Xavi Hernandez đối mặt với áp lực lớn. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, không có thành viên nào trong số 6 người thuộc hội đồng quản trị của Barcelona ủng hộ Xavi. Họ gồm có chủ tịch Joan Laporta, Deco, Rafael Yuste, Joan Soler, Enric Masip và Bojan.

Với chuyến làm khách tới Valencia sắp tới, Xavi biết rằng một thất bại nữa sẽ khiến ông rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Nguồn tin trên nhắc lại rằng Ronald Koeman đã từng bị sa thải vào năm 2021 khi Barcelona chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 6 điểm.

Xavi đối diện trát sa thải sau trận thua tại cúp C1, vừa bị đồng đội cũ chỉ trích, vừa không được sếp lớn nào chống lưng - Ảnh 2.

Xavi có thể phải đối diện với việc bị sa thải nếu thua tiếp Valencia

Được biết, trận thua sốc trước Girona cuối tuần trước đã gây ra "rất nhiều thiệt hại" cho Barcelona và khiến Xavi "cô đơn hơn bao giờ hết".

Những dấu hiệu cho thấy Xavi đang gặp khó khăn cũng được thể hiện trong những thay đổi đội hình vào phút cuối của Barcelona trước trận đấu với Antwerp. Ban đầu, có thông báo rằng Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan và Ronald Araujo sẽ không đến Bỉ vì Barcelona đã chắc suất vào vòng trong. Tuy nhiên sau đó, cả ba đều được điền tên vào chuyến làm khách này vì tin đồn nói rằng chủ tịch Joan Laporta đã yêu cầu họ phải có mặt.

Người đồng đội cũ của Xavi ở Barcelona là Deco, hiện là giám đốc thể thao, đã đặt câu hỏi cho vấn đề này và nói rằng các quyết định nên là của Xavi. 

"Mọi người đã được quyết định sẽ di chuyển và việc Lewandowski có ra sân hay không là tùy thuộc vào huấn luyện viên. Các quyết định đều tùy thuộc vào huấn luyện viên, nhưng chưa có thỏa thuận nào với ông ấy cả".

Xavi đối diện trát sa thải sau trận thua tại cúp C1, vừa bị đồng đội cũ chỉ trích, vừa không được sếp lớn nào chống lưng - Ảnh 3.

Barcelona đang có chuỗi phong độ tệ hại

Sau trận thua vừa qua, Xavi thừa nhận ông cảm thấy lo lắng cho phong độ của Barcelona và hiện tại và đã yêu cầu các cầu thủ phải tự kiểm điểm bản thân và cố gắng hơn trong các trận sắp tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm