Xác nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường vụ rơi máy bay Indonesia

18/08/2015 11:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/8, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), ông ông Bambang Soelistyo cho biết đã tìm thấy 38 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Trigana Air tại tỉnh Papua miền Đông Indonesia. 

Các thi thể nạn nhân sẽ được đưa đến sân bay Oksibil để chuyển về thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua.

Basamas cho biết lực lượng lực lượng tìm kiếm, cứu nạn thuộc các đơn vị mặt đất đã tiếp cận các vị trí ở độ cao 2.000 m so với mặt biển thuộc huyện Pengunungan Bintang của Papua. Đây là những điểm qua quan sát trên không đã xác định có vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay Trigana Air.

Hiện trường vụ rơi máy bay của hãng Trigana Air

Trước đó, Basarnas đã triển khai lực lượng cứu hộ mặt đất chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 50 người phối hợp với lực lượng tìm kiếm trên không gồm 8 máy bay dân sự và quân sự. Khoảng 100 người dân ở Oksibil cũng tình nguyện tham gia đội cứu hộ trên mặt đất để tìm kiếm chiếc máy bay, trong đó có những người thân của hành khách trên chuyến bay gặp nạn.

Chiếc máy bay mang số hiệu Trigana IL-257 chở 49 hành khách cùng số tiền 6,5 tỷ rupiah (470 nghìn USD) của quỹ phúc lợi dự định trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Máy bay này đã đâm vào núi ở Oksibil ngày 16/8 khi đang trong hành trình từ Jayapura tới vùng núi phía Nam thủ phủ này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm