Một phần xác con tàu Titanic dưới đáy biển. (Nguồn: Internet) |
Theo UNESCO, sau 100 năm bị đắm nằm sâu dưới đáy biển, từ nay, xác của chiếc tàu Titanic đã được bảo vệ theo công ước của tổ chức này về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước. UNESCO cũng nhấn mạnh, xác của chiếc tàu Titanic nằm dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 4000 mét ở ngoài khơi đảo Newfoundland và do vậy, nó thuộc vùng biển quốc tế, không một quốc gia nào có thể đòi quyền tài phán đối với di sản này.
Hiện nay có khoảng 41 quốc gia đã thông qua Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa dưới nước của UNESCO có hiệu lực từ ngày 2/1/2009.
Hiện tại, vùng nước xung quanh xác tàu Titanic đang bị rác từ những chiếc tàu đi qua vùng biển này xâm hại, ngoài ra, nhiều thợ lặn đã đặt tại đây những vòng hoa bằng nhựa, các tấm biển tưởng niệm chiếc tàu huyền thoại này. Các cuộc thám hiểm xác tàu Titanic huyền thoại cũng thường xuyền được tổ chức để đưa lên các mảnh xác chiếc tàu để trưng bày.
Trước đó, các vụ trộm đồ vật từ xác tàu Titanic liên tiếp diễn ra và đáng báo động. Tàu Titanic bị đắm tại vùng biển ngoài khơi đảo Newfoundland sau khi đã đâm vào núi băng trôi trong đêm 14 rạng sáng ngày 15/4/1912 trong hải trình từ Southampton (Anh) tới New York nhân dịp khánh thành chiếc tàu này. Vụ đắm tàu này khiến hơn 1.500 người chết trong tổng số 2.200 hành khách trên tầu.
Theo Vietnam+