Xu hướng đặt tên lạ ở Anh

21/07/2010 07:10 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Findmypast.co.uk, một cơ sở dữ liệu mới được cập nhận cho thấy 20 đứa trẻ được sinh ra ở Anh kể từ Thế chiến II được đặt tên là Adolf.

Findmypast.co.uk đã thống kê lại 100 hồ sơ sinh đẻ để dễ tìm kiếm hơn và biết Adolf nhỏ nhất được khai sinh vào năm 2005. Findmypast.co.uk có hồ sơ từ năm 1837 và theo thống kê, trước chiến tranh có 320 đứa trẻ mang tên Adolf khai sinh ở Anh và xứ Wales.

Website này còn cho thấy xu hướng đặt tên lạ khác, khi trong cuối thế kỷ 19 có 10 đứa trẻ ở Lancashire mang tên Fish Fish và một bé tên đầy đủ là Fish Fish Fish.

Sau khi Brazil giành vô địch World Cup 1970 thì có 8 cậu bé được đặt tên là Pele, và 4 cậu bé Maradona khai sinh ở Anh sau khi xảy ra vụ “bàn tay của Chúa” hồi năm 1986.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm