Xác định danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Thanh Oai, Hà Nội

18/07/2019 16:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/7, đại diện Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính tài xế ô tô Ford EcoSport biển kiểm soát 30E-180.54 gây tai nạn liên hoàn trên đường Kinh tế phía Nam Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, vào chiều 17/7 rồi bỏ chạy là Vũ Văn Thắng (sinh năm 1981, trú tại ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Bắt giam nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, TP HCM

Bắt giam nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, TP HCM

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh, Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10/2018, ngày 30/5, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã ra quyết định bắt tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ Quận 12) để đảm bảo việc xét xử Vụ án “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/7 tại đường Kinh tế phía Nam Cienco 5 thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Thời điểm đó, xe ô tô Ford EcoSport 5 chỗ màu đỏ biển kiểm soát 30E-180.54 do Vũ Văn Thắng điều khiển va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 29H-116.87 do anh Nguyễn Thành Cảnh (sinh năm 1989 trú Thanh Lãm, xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển và va chạm với ô tô taxi Hải Anh biển kiểm soát 29A-121.02 do anh Lê Anh Tâm (sinh năm 1980, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Internet

Cú va chạm bất ngờ khiến ô tô tải mất lái, tông thẳng vào ô tô taxi Hải Anh đi phía trước cùng chiều, làm chiếc taxi này lật ngửa, biến dạng hoàn toàn. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe taxi Hải Anh có hai hành khách bị thương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tài xế ô tô Ford EcoSport 5 chỗ màu đỏ sau khi gây tai nạn liên hoàn đã bỏ chạy khỏi hiện trường về phía quận Hà Đông thì tiếp tục va chạm với xe máy biển kiểm soát 29V6-6690 do ông Nguyễn Tiến Thuận (sinh năm 1958, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, khiến ông Thuận bị thương nhẹ.

Theo Công an huyện Thanh Oai, sau khi tài xế Thắng gây tai nạn với xe máy do ông Thuận điều khiển rồi bỏ chạy, chính ông Thuận đã phát hiện ô tô gây tai nạn đỗ ở khu vực đình Mậu Lương, quận Hà Đông. Ngay lập tức, ông Thuận báo cho Cảnh sát 113 quận Hà Đông đến, phối hợp bàn giao xe ô tô biển số 30E-180.54 cho Công an huyện Thanh Oai thụ lý giải quyết.

Đến tối 17/7, tài xế xe Ford EcoSport Vũ Văn Thắng đã đến Công an huyện Thanh Oai trình diện.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm