Bắt giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn, khiến nữ công nhân môi trường tử vong

23/04/2019 10:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại 93A- ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai 7 chỗ, màu đen, biển kiểm soát 29A - 784.09, gây tai nạn liên hoàn khiến một nữ công nhân môi trường tử vong.

Xác định danh tính lái xe gây tai nạn liên hoàn tại gầm cầu vượt Mai Dịch

Xác định danh tính lái xe gây tai nạn liên hoàn tại gầm cầu vượt Mai Dịch

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở ngã tư Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 9/4, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, lái xe gây tai nạn là Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Theo Công an quận Đống Đa, đơn vị đã xác định được nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị L.T.T.H (sinh năm 1977, công nhân môi trường đô thị Hà Nội) và người bị thương điều khiển xe máy biển kiểm soát 18L1 - 255.83 là anh L.T.Đ (sinh năm 1997, ở Hà Nội). Ngoài ra, tài xế “xe điên” trong lúc bỏ chạy đã đâm vào chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes màu trắng biển kiểm soát 30F - 198.31 khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 22/4, tại khu vực đường Láng (địa phận phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), một người đàn ông lái chiếc ô tô Hyundai biển kiểm soát 29A-784.09, lưu thông trên đường Vĩnh Hồ đã va quệt với nhiều xe mô tô. Sau đó, người này tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy ra đường Láng, đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào nữ nhân viên quét rác khiến người này tử vong tại chỗ. Lái xe vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy và đâm tiếp vào chiếc xe Mercedes màu trắng rồi mới dừng lại.

Ngay sau đó, nhiều người dân đã vây bắt được tài xế “xe điên” giao nộp cho cơ quan Công an. Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Internet

Tài xế say rượu lùi xe ô tô con xuống sông Nậm Rốm

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/4, tại cầu Mường Thanh bắc qua sông Nậm Rốm (thuộc địa bàn tổ dân phố 8, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ tai nạn khi tài xế trong tình trạng say rượu điều khiển xe ô tô con đi nhầm đường rồi lùi xe rơi xuống sông Nậm Rốm.

Tại thời điểm trên, nhiều người dân đang ngồi uống nước giải khát bên kia đầu cầu Mường Thanh (phía phường Thanh Trường) chứng kiến chiếc xe ô tô con màu bạc có dấu hiệu di chuyển bất thường khi đi nhầm đường vào cầu di tích Mường Thanh bắc qua sông Nậm Rốm, nơi có dựng biển báo cấm xe ô tô lưu thông qua lại trên cầu. Sau đó, trong quá trình quay đầu xe, lái xe không làm chủ tay lái nên đã lao xe ra mép kè của sông Nậm Rốm. Khi xe còn mắc kẹt lại ít giây trên bờ kè, người đàn ông điều khiển xe đã kịp mở cửa thoát ra ngoài và được người dân ứng cứu, dìu lên bờ an toàn, trước khi xe lao xuống sông Nậm Rốm với độ sâu khoảng từ 3m đến 5m.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm chiếc xe. Tuy nhiên do trời tối, mực nước sông Nậm Rốm dâng cao do hệ thống đập dâng tích nước phía hạ nguồn sông Nậm Rốm đang đóng đập tích nước nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Công an tỉnh Điện Biên đã đề nghị cơ quan quản lý đập tích nước sông Nậm Rốm mở 5 cửa xả thoát nước, để tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm vị trí chiếc xe.

Đến khoảng hơn 2 giờ ngày 23/4, phần đuôi chiếc xe trồi lên ở vị trí cách mép chân cầu Mường Thanh khoảng 5m nhưng sau đó chiếc xe lại bị cuốn trôi do nước sông Nậm Rốm chảy mạnh vì hệ thống cửa xả đang hoạt động. Lực lượng chức năng đã yêu cầu đóng đập, tiếp tục dùng xuống, ca-nô để rà soát khu vực, tìm kiếm chiếc xe. Đến 5 giờ 30 phút ngày 23/4, sau hơn 8 tiếng nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, chiếc xe ô tô con đã được trục vớt lên bờ. Công an thành phố Điện Biên Phủ xác nhận, khi xảy ra tai nạn, trong xe chỉ có duy nhất tài xế.

Trung tá Lương Thanh Sơn, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông trật tự thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Chiếc xe bị nạn nhãn hiệu Toyota, mang biển kiểm soát 27A-013.68, do Nguyễn Hữu Sen, sinh năm 1971, trú tại phường Tân thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điều khiển.

Tại cơ quan chức năng lái xe Nguyễn Hữu Sen cho biết do uống rượu say, sau đó điều khiển ô tô nhưng không làm chủ được phương tiện dẫn đến xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lái xe Nguyễn Hữu Sen đạt mức 0,8miligam/lít khí thở, vượt mức 0,4miligam/lít khí thở theo quy định tại Nghị định 46. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt lái xe ở mức từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng.    

TTXVN/Nguyễn Hoàng - Ngọc Quỳnh - Hải An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm