Vụ cưỡng hiếp chấn động, bé gái 10 tuổi phải ra tòa xin được... phá thai

16/05/2017 20:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án ở Ấn Độ sẽ quyết định xem một bé gái 10 tuổi có thai sau khi bị cưỡng hiếp nhiều lần có được phép phá thai hay không.

Do thường bị bỏ lại nhà trong khi mẹ ra ngoài làm việc ở công trường xây dựng, bé gái xấu số cho biết mình đã bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần.

Vụ việc chỉ vừa được phát hiện hồi tuần trước, thời điểm cái thai trong bụng cô bé đã hơn 20 tuần, mà theo luật hiện hành tại Ấn Độ, việc phá thai chỉ được cho phép nếu nó đe dọa tính mạng của người mẹ hoặc đứa trẻ.

Ấn Độ lại rúng động vụ người đàn ông giam giữ, cưỡng hiếp cô gái suốt nửa năm

Ấn Độ lại rúng động vụ người đàn ông giam giữ, cưỡng hiếp cô gái suốt nửa năm

Một người đàn ông ở New Delhi, Ấn Độ đã bị cảnh sát nước này bắt giữ với tội danh dụ dỗ một cô gái 22 tuổi từ Uzbekistan tới Ấn Độ, sau đó bắt giam và cưỡng hiếp cô trong nửa năm trời.

Pankaj Nain, cảnh sát trưởng quận Rohtak, phía Bắc bang Haryana, cho biết: "Chúng tôi đã đệ đơn lên tòa án liên quan để xin lệnh phá thai.

"Bây giờ là tòa án chuẩn bị đưa ra phán quyết" - Nain chia sẻ với AFP.

Nain nói thêm rằng hiện bé gái 10 tuổi trong vụ việc mới nhất đang được tư vấn và chăm sóc y tế.

Chú thích ảnh
Rất nhiều phụ nữ từng bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ tiếp tục khổ sở vì cái thai trong bụng

Trong những tháng gần đây, tòa án cấp cao Ấn Độ đã nhận được hàng loạt kiến nghị từ phụ nữ, bao gồm những nạn nhân của nạn cưỡng hiếp hoặc buôn người, xin được phá thai lớn hơn 20 tuần.

Các nhà hoạt động cho biết giới hạn này nên được tăng lên 24 tuần vì trên thực tế, các nạn nhân bị cưỡng hiếp thường phát hiện việc mang thai khá muộn.

Vào năm 2015, Tòa án tối cao đã cho phép một bé gái 14 tuổi, sống sót sau khi bị cưỡng hiếp, bỏ thai sau thời hạn 20 tuần.

Phụ nữ Ấn Độ bao giờ mới thoát vấn nạn xâm hại tình dục?

Phụ nữ Ấn Độ bao giờ mới thoát vấn nạn xâm hại tình dục?

Một thực tế đáng buồn ở Ấn Độ: những phụ nữ tại đây quá dễ dàng trở thành nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục man rợ - dù họ là một cá nhân bình thường hay một minh tinh hạng A.

Ấn Độ đang giữ kỷ lục kinh khủng về nạn cưỡng hiếp. Riêng thủ đô New Delhi báo cáo có 2.199 trường hợp xảy ra năm 2015, tức là trung bình 6 vụ/ngày.

Gần 40.000 trường hợp bị cưỡng hiếp được báo cáo hàng năm ở Ấn Độ, nhưng con số thực được cho là cao hơn nhiều, vì đa số các nạn nhân ngần ngại phải đối diện với sự kì thị của xã hội nếu công khai trình báo.

Duy An
Theo Capitalfm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm