Vẽ tranh tuyệt đẹp bằng máy đánh chữ

03/11/2013 09:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ London Keira Rathbone nổi tiếng vì khả năng sáng tạo của cô khi sử dụng máy đánh chữ để tạo ra các bức chân dung, phong cảnh và tranh tĩnh vật tuyệt đẹp. Niềm đam mê của cô với nghệ thuật vẽ bằng máy đánh chữ được cô gọi là “Typeface”. Cô tạo ra hình thức vẽ này sau khi mua một chiếc máy đánh chữ Silver Reed 100 màu cam từ một cửa hàng từ thiện hồi năm 2003.

“Tôi đặt chiếc máy đánh chữ trước mặt tôi và rất muốn gõ gì đó, nhưng chẳng biết mình muốn nói gì... Tôi đã bắt đầu bằng việc nhấn cùng một phím chữ cái và nhìn vào các dấu vết chúng để tạo ra hình ảnh nào đó, thay vì viết ra thứ gì đó" - cô nói với BBC.



Rathbone thường sử dụng nhiều cụm chữ, số và biểu tượng để tạo ra đủ loại hình ảnh. Bức tranh nhanh nhất có thể được cô tạo ra trong chỉ vài giây. Trong khi đó những dự án lớn hơn như hình ảnh cầu Hammersmith phải mất từ 10-12 buổi làm việc, với mỗi buổi kéo dài 3 giờ. Cô thường chọn đề tài của mình một cách tự nhiên và bắt đầu vẽ bằng các đường nét cơ bản, sử dụng các chữ cái nhỏ hơn, trước khi sử dụng các chữ lớn hơn để tạo bóng tối.

Nghệ thuật vẽ bằng máy đánh chữ thực tế đã ra đời từ những năm 1800 và về sau được chuyển dần lên nghệ thuật ASCII sử dụng máy vi tính. Nhưng Keira vẫn dùng giấy và các băng mực theo cách thức cổ điển.

Cô hiện có một bộ sưu tập gồm 35 chiếc máy đánh chữ và mỗi khi nhận một chiếc máy ngoại nhập, nó như mở ra một thế giới mới với cô. "Chuyện giống như tôi có thêm một bộ công cụ hoàn toàn khác biệt. Và đó là điều khiến tôi phấn khích" - cô chia sẻ.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm