Tổng thống Iran cảnh báo tình trạng chiến tranh kinh tế

06/11/2018 07:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/11, Mỹ đã tái áp đặt toàn bộ biện pháp trừng phạt Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các cường quốc thế giới ký kết năm 2015, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế vốn đã khó khăn của nước Cộng hòa Hồi giáo này trong cái mà Tổng thống Iran Hassan Rouhani mô tả giống như tình trạng chiến tranh mà Tehran đang phải đối mặt.

Trong bài phát biểu trước các quan chức chính phủ được phát sóng truyền hình, ông Rouhani nhấn mạnh: "Chúng ra đang trong tình trạng chiến tranh kinh tế. Chúng ta sẽ đứng lên chống lại một kẻ thù chuyên ức hiếp".

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: MEHR

Đề cập tới cuộc chiến tranh gây nhiều tổn thất giữa Iran và Iraq vào những năm 1980 dưới thời cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, ông Rohani nói: "Hôm qua Saddam đã đối đầu với chúng ta, hôm nay (Tổng thống) Trump đối đầu với chúng ta. Không có gì khác biệt. Chúng ta phải kháng cự  và giành chiến thắng".

Ngoài ra, ông Rouhani, người ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử nêu trên, đã cam kết rằng Iran sẽ vẫn có thể bán dầu trên thị trường quốc tế. Công ty dầu mỏ quốc gia của Iran đã bắt đầu bán dầu thô cho các doanh nghiệp tư nhân. Sau đó những doanh nghiệp này sẽ bán cho những người mua giấu tên ở nước ngoài như là một cách để né tránh các lệnh trừng phạt.

Iran cáo buộc Mỹ tìm cách gây mất ổn định 

Iran cáo buộc Mỹ tìm cách gây mất ổn định 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Hát-xan Ru-ha-ni) ngày 23/9 chỉ trích Mỹ muốn tạo sự bất ổn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, song khẳng định ý đồ của Washington sẽ không thành công.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm