Tổng thống Ai Cập khẳng định máy bay A321 của Nga do khủng bố bắn rơi

24/02/2016 21:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố máy bay Airbus A321 chở hơn 200 hành khách của Nga rơi trên bán đảo Sinai hồi năm 2015 là do các phần tử khủng bố bắn hạ và nhằm mục đích hủy hoại ngành du lịch của Ai Cập cũng như các mối quan hệ giữa Cairo và Moskva.


Mảnh vỡ máy bay Airbus A321 của Hãng hàng không Nga Kogalymavia. Ảnh: AFP


Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Sisi nói: "Bất cứ kẻ nào bắn rơi máy bay Nga, điều mà chúng muốn là gì? chúng muốn tấn công ngành du lịch và các mối quan hệ với Nga".

Đây là lần đầu tiên Ai Cập cho rằng máy bay của Nga bị bắn rơi có chủ đích. Trước đó, Nga từng khẳng định máy bay A321 bị đánh bom, song Ai Cập tuyên bố vẫn chưa tìm thấy bằng chứng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm