Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp mạnh lên thành bão

12/06/2021 16:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão-cơn bão số 2.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 12/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 12/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Tin bão, Tin bão số 2, Bão số 2, Tin bão mới nhất, Bão số 2 2021, Tin bão mới, áp thấp nhiệt đới, tin bao, tin bao moi nhat, bao so 2, cơn bão số 2, tin bão khẩn cấp
Vị trí hướng di chuyển của bão cập nhật lúc 14h ngày 12/6

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 13/6, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Từ 13 giờ ngày 12/6 đến 13 giờ ngày 13/6, vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Từ 13 giờ ngày 13/6 đến 1 giờ ngày 14/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 2, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Tin bão, Tin bão số 2, Bão số 2, Tin bão mới nhất, Bão số 2 2021, Tin bão mới, áp thấp nhiệt đới, tin bao, tin bao moi nhat, bao so 2, cơn bão số 2, tin bão khẩn cấp

Trên đất liền, từ gần sáng 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Đến hết ngày 13/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa-Quảng Bình có tổng lượng mưa phổ biến 150-250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt. Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14/6.

Xuất hiện lũ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 12-14/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa-Quảng Bình có mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. 

Từ ngày 12-15/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới báo động 1, trên một số sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1-báo động 2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: huyện Thanh Ba, Thanh Sơn, Hạ Hòa, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); thành phố Hà Nội; Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa; thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, khu vực miền núi phía Bắc là vùng trọng tâm của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại về người cao nhất trong những năm gần đây. Lũ ống, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần chạy thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền để đảm bảo an toàn tính mạng.

Chính quyền khu vực vùng núi cần kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn…

Tin mưa lớn và cảnh báo lốc sét từ miền Bắc tới Huế

Chiều nay 12/6, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (cơn bão số 2).

Dự báo: Do ảnh hưởng của bão số 2 di chuyển về phía đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nên từ nay (12/6) đến ngày 13/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 14/6.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (12/6) đến hết ngày 13/6 có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1-2.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm