Tin cuối cùng về cơn bão số 1

04/06/2021 18:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 4/ 6, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chiều tối 4/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thêm và đi ra ngoài Biển Đông.

Từ chiều tối ngày mai 3/6, miền Bắc có mưa rào và dông

Từ chiều tối ngày mai 3/6, miền Bắc có mưa rào và dông

Từ chiều tối 3/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm 3/6 đến ngày 4/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo đến 16 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1.

Cập nhật lúc 10h sáng 4/6: Bão số 1 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

Hồi 7 giờ ngày 4/6/2021, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 270km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 350km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Chú thích ảnh
Bản đồ đường đi của Bão số 1 trên biển Đông. Ảnh: TTXVN

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày 4/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 90mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi. 

Cảnh báo, từ đêm 6-10/6, Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Cấp  độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Đối với bão số 1, lúc 4 giờ ngày 4/6, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ 4 giờ ngày 4/6 đến 4 giờ ngày 5/6, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 540km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Từ 4 giờ ngày 5/6 đến 4 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Chú thích ảnh
Từ đêm 6-10/6, Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão số 1 có xu hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Đông Bắc đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ngày 4/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (từ vĩ tuyến 15,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 117,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/6: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Chú thích ảnh

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C. 

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; phía Nam 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm