Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết

04/02/2012 19:32 GMT+7 | Thế giới


Ngày 4/2, công an phát hiện ông Lê Thanh Hà, tài xế xe Innova cố vượt đầu tàu hỏa làm 4 người chết, tại Bệnh viện quân y C17 (Đà Nẵng) trong tình trạng bị thương nặng.

Thượng tá Lê Quang Hùng, Trưởng công an huyện Tư Nghĩa cho biết, sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tài xế Hà cấp cứu ở Bệnh viện Quân y C17 trong tình trạng gãy 4 xương sườn, tràn dịch màng phổi.

Theo thượng tá Hùng, cơ quan công an phải chờ cho ông Hà sức khỏe ổn định mới có thể xử lý hình sự hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng xác định nguyên nhân tai nạn trưa 1/2 là tài xế Hà bất chấp còi báo hiệu có tàu đến, vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại di động. Trong khi hàng loạt xe máy dừng để tránh tàu thì tài xế Hà cố rồ ga để vượt nên bị tàu đâm ngang.



Tài xế Lê Thanh Hà điều khiển ôtô vượt ẩu bị tàu hỏa tông ngang hông ở Dốc Trùm khiến 4 người chết, 3 người bị thương nặng. Ảnh: Trí Tín.

Quá hoảng sợ bởi tai nạn làm 4 người chết, sau khi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, tối 1/2 Hà đã trốn viện và nhờ người thân đưa đến Bệnh viện Quân y C17 Đà Nẵng.

Ông Lê Thanh Hà cùng quê với gia đình nạn nhân Nguyễn Đi, làm nghề chạy xe khách thuê. Ông Đi sắm được xe hơi nên dịp Tết nhờ đồng hương lái đưa cả gia đình cùng 2 bạn trai của con gái về quê làm giỗ cho bà nội và mãn tang vợ. Ông Hà cũng kết hợp về nhà làm 100 ngày mất của cha.

Trước đó trưa 1/2, ông Đi cùng 6 người con cháu từ TP HCM về quê Quảng Ngãi làm lễ mãn tang vợ, khi chỉ cách nhà chừng 150 m thì chiếc Innova chở gia đình bị tàu hỏa đâm. 3 người tử nạn trên đường đến viện là Nguyễn Thị Sa Ly, người bạn trai tên Lực và Nguyễn Thanh Tuấn (cháu ông Đi). Ông Đi qua đời ở bệnh viện, con gái Sa Ny của ông Đi và bạn trai cùng tài xế bị thương.

Chiếc ôtô bị tàu hỏa húc bẹp dúm, được xe cẩu chuyển từ nơi gặp nạn về để chỏng chơ ở góc vườn nhà ông Đi.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm