Thú vị linh vật SEA Games 28 bằng vỏ trứng

03/06/2015 21:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hai chú sư tử Nila, linh vật biểu tượng của SEA Games 28 vừa được thầy giáo Nguyễn Thành Tâm tạo tác từ vỏ trứng cút và trứng gà đang khiến dư luận tò mò, thích thú.

Cụ thể, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm tạo tác thân sư tử Nila từ vỏ trứng cút, đầu bằng vỏ trứng gà, tay chân được gắn đất sét. Theo thầy Tâm, điều khó khăn nhất để làm đôi linh vật này là làm để hai linh vật được cân đối.

Mặt trước hai linh vật sư tử Nila tạo tác từ vỏ trứng

“Bởi để cân đối, cần những quả trứng đều nhau. Và nữa, sư tử Nila màu trắng mặc quần dài, sư tử màu xanh mặc quần ngắn nên việc giữ thăng bằng cho hai linh vật là rất khó. Tôi đã phải làm lại rất nhiều lần mới được đôi linh vật này” - thầy Tâm chia sẻ.

Mặt sau hai linh vật sư tử Nila tạo tác từ vỏ trứng

Theo thầy Tâm, ông thích sư tử Nila bởi nó nhiều ý nghĩa biểu tượng. Chiếc bờm đỏ biểu trưng cho khát khao vươn cao, vươn xa của các vận động viên; khuôn mặt hình trái tim, hiền hòa tượng trưng cho tình hữu nghị, gắn bó của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Thầy giáo Nguyễn Thành Tâm là kỷ lục gia "Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất Việt Nam". Sau hơn 10 năm tạo tác vỏ trứng, hiện tại, thầy Nguyễn Thành Tâm đã làm hơn 600 tác phẩm từ vỏ trứng.

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm