Thủ lĩnh cao cấp IS thiệt mạng; xuất hiện tin nhiều chiến binh IS đầu hàng

26/12/2015 08:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ lĩnh Jaysh al-Islam – một trong những nhóm phiến quân hùng mạnh nhất ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, đã thiệt mạng trong vụ không kích. Hãng tin Ria Novosti đưa tin nhiều chiến binh IS ra hàng.

Ngày 25/12, hai nguồn tin từ lực lượng nổi dậy tại Syria cho biết Zahran Aloush, thủ lĩnh Jaysh al-Islam – một trong những nhóm phiến quân hùng mạnh nhất ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này.

Thủ lĩnh Jaysh al-Islam - Zahran Aloush. Ảnh: AFP

Theo những nguồn tin trên, một trụ sở bí mật của Jaysh al-Islam đã bị oanh tạc bởi các máy bay chiến đấu được cho là của Nga. Đây là nhóm phiến quân lớn nhất trong khu vực với hàng ngàn chiến binh.

Hãng tin Ria Novosti dẫn một nguồn tin ngày 25/12 cho biết các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ra hàng quân đội chính phủ Syria ở ngoại ô Damascus.

Nguồn tin cho hay: "Hôm qua (24/12) đã đưa tới 18 xe buýt, công binh và các quan chức Liên hợp quốc. Nhiệm vụ của công binh là tiếp nhận vũ khí hạng nặng từ các tay súng IS và cả Al-Nusra". Nguồn tin cũng lưu ý rằng trong trường hợp các tay súng rút đi, thị trấn al-Hajr al-Asuad sẽ hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad. Hiện hơn 3.500 người, gồm các tay súng và gia đình họ, đã đồng ý rút khỏi ngoại ô phía Nam Damascus.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn tin trên truyền hình của Hezbollah cho biết 2.000 tay súng Syria đang rút khỏi ngoại ô phía Nam Damascus. Cảnh quay cho thấy 18 xe buýt được đưa tới để di chuyển 2.000 tay súng cùng 1.500 thành viên gia đình của IS.

Theo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm