Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện nổi bật của Thành phố năm 2019

28/12/2019 22:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động chào đón Năm mới 2020

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động chào đón Năm mới 2020

Đón mừng Năm mới 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1, tại đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2), tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central park (quận Bình Thạnh), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các sự kiện nổi bật được Hội đồng bình chọn với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành phố và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tham gia giới thiệu, đánh giá, bình chọn và được Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua. Các sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 đã thể hiện sự bao quát, đánh giá đầy đủ những sự kiện, vấn đề nổi bật, ấn tượng nhất của thành phố ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hoá -xã hội, đô thị, đối ngoại.

thành phố hồ chí minh, tp hcm, 10 sự kiện nổi bật năm 2019, sự kiện nổi bật nhất tp hcm 2019
Thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, sự kiện, vấn đề nổi bật đầu tiên là thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Thành phố đạt được nhiều kết quả rõ rệt, gắn với sự hài lòng của người dân, ban hành 40 thủ tục hồ sơ liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt 33,51%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Thứ 2, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành ủy đã tổ chức 10 chuyến “Hành trình về thăm quê Bác” cho hơn 800 đại biểu là các gương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, có 1.388 tập thể và 2.657 cá nhân điển hình được tuyên dương cấp cơ sở.

thành phố hồ chí minh, tp hcm, 10 sự kiện nổi bật năm 2019, sự kiện nổi bật nhất tp hcm 2019
“Hành trình về thăm quê Bác” cho hơn 800 đại biểu là các gương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ 3, kinh tế thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Điển hình, thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỷ, đạt 412.474 tỷ đồng, vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,32% so với năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỷ USD tăng 39% so với năm 2018. Khách du lịch quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt, tăng 14%.

Thứ 4, thành phố tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2019, phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm 8,25% so với cùng kỳ và là năm thứ 5 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng lên 76,98% số vụ xảy ra, trong đó đóng góp tích cực vào kết quả trên chính là hoạt động của các Tổ công tác 363 vì đã ngăn chặn sớm ý đồ phạm tội của các đối tượng trên đường phố và nơi công cộng. Thành phố cũng đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tổ chức, vận chuyển, mua bán ma túy lớn, chuyên nghiệp, thu giữ số lượng lớn ma túy, tăng đột biến so với trước đây, với hơn 1.500 vụ, 3.600 đối tượng; thu giữ gần 345 kg hêrôin (gấp 3 lần năm 2018); trên 1,3 tấn ma túy tổng hợp (gấp 2 lần năm 2018) và nhiều hợp chất ma túy nguy hiểm khác.

Thứ 5, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh. Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch triển khai các Trung tâm thuộc Đề án xây dựng Đô thị thông minh và đã đạt được một số kết quả trong giai đoạn 1, bao gồm: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; thành lập Trung tâm an toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (SOC).

Thứ 6, thành phố đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2019, việc triển khai Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cụ thể, đã có 322/322 phường, xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với Nhân dân (đạt tỷ lệ 100%), với 4.514 cuộc đối thoại cấp quận, huyện và phường, xã, thị trấn, đã vận động được 1.366.088 hộ dân ký bản cam kết không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định. Qua 5 tháng quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, cả hệ thống chính trị của thành phố đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp mang tính tổng thể nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm xây dựng.

Thứ 7, công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2019. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa để tiếp tục khẳng định tiềm năng sáng tạo to lớn, không ngừng đổi mới để phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng tuyển chọn đã thống nhất trao giải cho 44 công trình, trong đó có 4 giải Nhất, 15 giải Nhì và 25 giải Ba, thuộc 7 nhóm lĩnh vực, gồm: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; văn hóa - nghệ thuật; cải cách hành chính; truyền thông; xã hội; khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản.

Thứ 8, khánh thành Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh. Được đưa vào hoạt động vào ngày 5/5/2019, đây là Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các đơn vị trong thành phố cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí về những vấn đề được dư luận và báo giới quan tâm. Qua hơn 7 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí Thành phố đã cấp 1.286 thẻ tác nghiệp cho các cơ quan báo chí để tham dự các sự kiện diễn ra tại Trung tâm; tổ chức hơn 80 sự kiện; khoảng 10.000 lượt nhà báo, đại biểu đến tham dự các sự kiện họp báo, hội nghị, hội thảo và tọa đàm.

Thứ 9, tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Năm 2019, thành phố đã đón tiếp trọng thị, chu đáo 108 đoàn khách quốc tế; lãnh đạo thành phố tiếp hơn 350 cuộc tiếp khách đối ngoại và tổ chức thành công hơn 50 sự kiện đối ngoại. Thành phố đã tổ chức 19 đoàn cấp cao đi công tác nước ngoài, tất cả chuyến thăm và làm việc này đều đạt được mục tiêu đề ra. Thành phố cũng đã chủ động tổ chức nhiều lễ hội văn hóa tiêu biểu nhằm quảng bá văn hóa, hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh như Lễ hội món ngon các nước, Lễ hội Bonsai châu Á Thái Bình Dương 2019…

Thứ 10, các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2019, Thành phố tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trên không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ; Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2019 với chủ đề “Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh; Festival hoa lan lần thứ Nhất với chủ đề “Sắc màu nhiệt đới”; Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây là sự kiện âm nhạc quốc tế sẽ được tổ chức thường niên tại thành phố.

A.Tuấn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm