Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động chào đón Năm mới 2020

23/12/2019 21:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đón mừng Năm mới 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1, tại đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2), tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central park (quận Bình Thạnh), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Chào đón Năm mới 2020 với các hoạt động chủ đề 'Sắc hoa'

Chào đón Năm mới 2020 với các hoạt động chủ đề 'Sắc hoa'

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/12 cho biết: Các hoạt động với chủ đề “Sắc hoa” với nhiều hoạt động điểm nhấn để chào đón Năm mới 2020 diễn ra từ ngày 1/12/2019 đến ngày 2/1/2020 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới, chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vào đêm 31/12; tại Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ diễn ra chương trình văn nghệ mừng Xuân Canh Tý, chương trình Lễ hội Chào Năm mới 2020.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa   Ảnh: TTXVN

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá trên địa bàn thành phố, vào dịp này cũng diễn ra nhiều hoạt động đón mừng Năm mới 2020, các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong đêm 31/12 và 1/1 phục vụ công nhân lao động và sinh viên, học sinh. Ngoài ra, trên các tuyến đường trung tâm thành phố, tại các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi cũng được trang trí ánh sáng nghệ thuật; đặc biệt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến sẽ tổ chức trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D lên mặt tiền tòa nhà vào tối 31/12 và 1/1.

Chào Năm mới 2020, Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức nhiều sân chơi miễn phí như: đón năm mới với người tuyết khổng lồ (cao 3 mét), cùng trải nghiệm với các nghệ sĩ đường phố tại sân chơi piano bằng chân (chiếc đàn lớn dài gần 3m); giao lưu cùng bà Chúa Tuyết... Đại diện Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, ngoài 50 trò chơi các loại, khách tham quan, nhất là các em thiếu nhi đến công viên dịp này còn được giao lưu, chụp ảnh với các autobot biến hình (nhân vật trong bộ phim Transformer); tham gia các hoạt động vui nhộn, hồi hộp của ảo thuật đường phố, đội nhạc kèn guinness Võ Thành Trang; thưởng thức các tiết mục biểu diễn acoustic, flamenco, múa thiên nga trên mặt hồ tại cầu tàng hình. Đặc biệt là chương trình lễ hội mùa Đông với việc diễu hành cùng các nhân vật như: công chúa Elsa, công chúa Anna, các ông già Noel; đón Năm mới 2020 với tiếu lâm hội tụ tại sân khấu Ngôi Sao; đại tiệc âm thanh – ánh sáng – âm nhạc và chương trình pháo hoa nghệ thuật đón chào Năm mới 2020.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên miễn vé vào cổng cho trẻ khi đi cùng phụ huynh; giảm từ 25% - 50% vé trọn gói cho 15 trò chơi, tham quan Kỳ hoa thượng uyển cung, Quá khứ vị lai cung, Lâu đài tuyết -5ºC, trao tặng 2.400 phần quà cho khách mua vé vào cổng sớm nhất trong ngày. Điểm đặc biệt của Suối Tiên là chương trình mừng tân niên, mua vé trúng vàng, ngập tràn tài lộc; đón Năm mới 2020 với các công trình vui chơi, giải trí hiện đại, hoành tráng vừa được đưa vào sử dụng như: Tứ phước môn hồng phúc dinh (Kiệt tác kiến trúc Á - Âu); Đông phước thiên môn, Tây lộc thiên môn, Nam thọ thiên môn, Bắc toàn thiên môn; giải mã bí ẩn đường hầm xuyên lòng đất với mê cung phép thuật trong kim tự tháp cổ đại...

Ngoài ra, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên còn tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc như: vũ hội lân sư rồng, giao lưu cùng tứ linh Suối Tiên và nhân tượng Phúc - Lộc - Thọ; chương trình ca nhạc tổng hợp đặc sắc cùng với công chúa hoa tiên, sân khấu hóa Sơn tinh – Thủy tinh, diễu hành Canh Tý vạn kim. Các em thiếu nhi đến với Suối Tiên vào dịp này còn được tham quan lâu đài pháp thuật, bí mật rừng phù thủy, cổ loa thành, kỳ lân cung, phụng hoàng tiên; thế giới thần tiên đầy sắc màu cổ tích với 99 trò chơi liên hoàn tại vương quốc thiên tài tương lai....

Thanh Vũ/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm