Tập trận 'Hổ mang Vàng' tại Thái Lan

10/02/2015 09:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia thường niên lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tên gọi “Hổ mang Vàng-Cobra Gold” đã diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9/2 và kéo dài đến ngày 20/2, tập trung vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo và khắc phục thảm họa.

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của các quân đội các nước Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore cùng với một số nước quan sát viên. Năm nay, lần đầu tiên sẽ có sự tham dự của Ấn Độ trong khi Trung Quốc sẽ tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Các binh sỹ Mỹ và Thái Lan tại lễ khai mạc cuộc tập trận. Ảnh: AFP - TTXVN

Đáng chú ý năm nay, Mỹ chỉ gửi 3.600 quân tham gia, giảm gần 1.000 quân so với cuộc diễn tập năm trước trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Thái Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn sau cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan hồi tháng 5 năm ngoái.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc ở một học viện quân sự tại tỉnh Nakhon Nayok, phía Đông Bangkok, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Thái Lan Patrick Murphy cho rằng giai đoạn hiện nay là một thách thức đối với "tất cả", đòi hỏi cần phải có một cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" đổi mới khi Thái Lan đang tìm cách quay trở về chế độ dân sự thông qua bầu cử.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm