Tân Thủ tướng Libya tuyên thệ nhậm chức

27/05/2014 09:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/5, tân Thủ tướng Libya Ahmed Miitiq và nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội trước đó một ngày.

Theo hãng tin chính thức Libya LANA, ông Miitiq đã tuyên thệ trước Chủ tịch Quốc hội Nuri Abu Sahmain và chờ chuyển giao quyền lực từ quyền Thủ tướng Abdullah Thinni.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, tân Thủ tướng Miitiq cho biết trong nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước, chính phủ của ông sẽ tập trung vào các vấn đề như cuộc chiến với phiến quân, bảo đảm an ninh biên giới và xây dựng lực lượng vũ trang với sự hỗ trợ của nước ngoài.


Ông Ahmed Miitig. Nguồn: AFP

Ông Miitiq cho biết chính phủ mới sẽ tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận với nhóm phiến quân hiện kiểm soát 4 cảng biển chiến lược ở miền Đông Libya từ mùa Hè năm ngoái làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, thủ lĩnh phiến quân ở miền Đông Libya tuyên bố không công nhận chính phủ mới của Thủ tướng Miitiq.

Trước đó, tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội ngày 25/5, tân Thủ tướng Libya đã giành được 83 phiếu ủng hộ trong tổng số 93 phiếu.

Tuy nhiên, một số chính khách tuyên bố phản đối kết quả này, cho rằng cuộc bỏ phiếu là "vô nghĩa" khi chỉ có 93 trong tổng số 200 nghị sỹ tham dự phiên họp.

Ngày 26/5, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Libya Ezzedine Awami cũng tuyên bố quá trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Miitiq là vi phạm luật pháp và quyền Thủ tướng Thinni sẽ tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo đất nước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm