Sức mạnh Tu-160 - Khi các giải pháp ngoại giao không có hiệu lực

14/05/2013 11:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng không chiến lược tầm xa tương lai Tu-160 được người Nga đặt cho biệt danh “Thiên nga trắng”, từ lâu đã là niềm tự hào của quân đội Nga.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh tầm xa hạng nặng và đa chế độ. Nếu được tiếp dầu trên không Tu-160 có thể bay được quãng đường 16.000 km, mang được đến 40 tấn vũ khí.

Tu-160 được giới thiệu trước công chúng lần đầu tiên trong một cuộc duyệt binh năm 1989. Trong những năm 1989-1990 nó cũng đã lập ra 44 kỷ lục thế giới về tốc độ đối với máy bay ở hạng trọng lượng của nó. Liên Xô chính thức biên chế những chiếc máy bay này về các phi đội Không quân tầm xa đã bắt đầu từ tháng 4/1987.

Năm 2005, Tu-160 chính thức được đưa vào sử dụng trong Không quân Liên bang Nga theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 8/2007 Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga tiếp nối những chuyến tuần tra thời Chiến tranh lạnh, cho những chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 thực hiện những chuyến bay tầm xa nhằm thử nghiệm hệ thống phòng thủ của các nước khác và quan sát. Người Nga ám chỉ rằng Tu-160 sẽ là biện pháp răn đe hữu hiệu khi các giải pháp ngoại giao không có hiệu lực.

Sau đây là chùm ảnh độc đáo về “Thiên nga trắng” của Không quân Nga


Hàng không chiến lược tầm xa tương lai Tu-160


Tu-160 được mệnh danh là “Thiên nga trắng” của Không quân Nga


Tu-160 có thể bay được 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu


Bên trong buồng lái Tu-160


“Thiên nga trắng” hạ cánh


Phi đội Tu-160 của Không quân Nga tại căn cứ


Sải cánh của Tu-160


Biên đội 3 chiếc Tu-160 mới nhất của Không quân Nga, được nhận vào trang bị năm 2008


Khi được tiếp nhiên liệu trên không Tu-160 có thế bay được quãng đường 16.000 km


Tu-160 được hai chiếc tiêm kích của Không quân Nga hộ tống


Một trong những vũ khí siêu lợi hại được trang bị trên Tu-160


Tu-160 khởi động động cơ chuẩn bị cất cánh bay đêm


Màu sơn và loại sơn của Tu-160 làm cho nó có khả năng tàng hình kém. Tuy nhiên, lại giúp nó có khả năng chống được phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân ở khoảng cách 500 m


Tu-160 vượt trội hơn các loại máy bay cùng loại của Không quân Mỹ ở nhiều chỉ số


Tu-160 chỉ thua kém B-2 Spirit của Không quân Mỹ về khả năng tàng hình


Nhiều nhà du hành vũ trụ Nga từng được bay thử trên Tu-160 và họ đều đánh giá các điều kiện tiện nghi trên Tu-160, bao gồm cả hệ thống vệ sinh, đều tốt hơn trên tàu vũ trụ

Danh Nguyễn (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm