SỐC: Máy bay Airbus 320 số hiệu 4U9525 rơi tại Pháp trục trặc trước khi cất cánh

25/03/2015 07:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông nước Đức ngày 24/3 cho biết chiếc máy bay bị nạn mang số hiệu 4U 9525 đã có vấn đề về kỹ thuật trước đó một ngày và không được đưa vào vận hành trong ngày 23/3.

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Thông tin trên được báo Đức Tấm gương đăng tải, song không cho biết thông tin chi tiết. Hiện lực lượng cứu hộ Pháp đã tìm được hộp đen của chiếc máy bay và các chuyên gia điều tra tai nạn hàng không của Đức cũng đã tới hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Được biết, sau khi chiếc máy bay Airbus 320 mất tín hiệu liên lạc với mặt đất, một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp đã được lập tức triển khai để tìm kiếm dấu vết máy bay mất tích, song không tìm được manh mối gì về chiếc máy bay này của Đức. Nhà chức trách Đức và Pháp tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng làm sáng tỏ nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Trong khi cảnh sát tại Barcelona, Tây Ban Nha, cũng đã phối hợp điều tra, bắt đầu kiểm tra các dữ liệu camera của hành khách lên chiếc máy bay xấu số về Đức. Về số nạn nhân thiệt mạng, Hãng hàng không Germanwings xác nhận có 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người thiệt mạng. Khả năng còn người sống sót hầu như không có. Trong số 67 nạn nhân người Đức có một lớp học trở về từ Tây Ban Nha, gồm 16 học sinh và 2 giáo viên một trường chuyên ở bang Norhrhein-Westfalen.

Sau vụ tai nạn nêu trên, hàng chục chuyến bay của Hãng hàng không Đức Germanwings đã hủy chuyến. Lý do đưa ra là do các phi công từ chối bay vì những lý do cá nhân. Hãng hàng không Lufthansa đã xác nhận điều này và cũng bày tỏ thông cảm với các phi công. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cụ thể có bao nhiêu chuyến bay bị hủy bỏ, trong đó có nhiều chuyến bay nội địa ở Đức cũng như khu vực châu Âu. Việc hủy bay đã gây ảnh hưởng tới hàng trăm hành khách. Tại sân bay Düsseldorf, nhà chức trách đã phải bố trí điều kiện nghỉ lại qua đêm cho những hành khách bị ảnh hưởng.

Chiều tối 24/3, Pháp đã huy động một lực lượng tìm kiếm đông đảo tới hiện trường vụ rơi máy bay Airbus 320 mang số hiệu 4U9525 ở miền Nam nước Pháp. Địa điểm máy bay rơi xuống là một đỉnh núi có độ cao khoảng 1.500 mét, không thể tiếp cận được bằng các phương tiện đường bộ và cách khá xa các khu vực dân cư. Lực lượng cứu hộ được triển khai bao gồm các đơn vị cấp cứu của Hiến binh quốc gia, lực lượng cứu hỏa địa phương. Gần 300 nhân viên cứu trợ đã tập trung hoạt động trong khu vực gần hiện trường và gần 400 người nữa đang được huy động đến hỗ trợ, với 10 máy bay trực thăng. Tuy nhiên, theo một chuyên gia leo núi làm việc trong vùng cho biết xung quanh địa điểm máy bay rơi địa hình rất hiểm trở, dốc cao và nhiều cách đá dựng dứng, tuyết phủ kín và nguy cơ lở tuyết rất cao.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bermard Cazeneuve trực tiếp chỉ huy việc cứu hộ tại khu vực tai nạn. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bộ nội vụ Pháp đã nhanh chóng thành lập một nhóm xử lý khủng hoảng liên bộ đặt ngay tại trụ sở Bộ, với sự chủ trì của Bộ trưởng Bernard Cazeneuve, để điều phối công tác. Đích thân nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Tổng thống Pháp François Hollande đã đến làm việc với Nhóm khủng hoảng, cùng với Thủ tướng Manuel Valls. Vua Felipe đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Pháp đã phải hủy bỏ chương trình làm việc tại Hạ viện Pháp để lên đường về nước.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều quan chức Pháp trong đó có Bộ trưởng nội vụ Bernard Cazeneuve, cùng Đại sứ các nước Đức, Tây Ban Nha đã đến khu vực gần địa điểm rơi máy bay để thị sát tình hình. Theo kế hoạch, trong ngày 25/3, Tổng thống Hollande cũng sẽ tới hiện trường vụ tai nạn cùng Thủ tướng Đức Angela Merkelvà Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

Đây được cho là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất xảy ra trên lãnh thổ Pháp kể từ năm 1981 đến nay. Vụ tai nạn máy bay lớn gần đây nhất xảy ra tại Pháp năm 2000, một máy bay Concorde của Pháp đã rơi ở ngoại ô Paris làm khoảng 100 người thiệt mạng.

Trần Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm