Siêu phẩm iPhone 8 có giá khởi điểm 1.000USD sắp ra mắt

01/09/2017 11:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/8, Apple đã gửi thư mời các cá nhân và tổ chức tham dự sự kiện đầu tiên của hãng tại nhà hát Steve Jobs đặt ở trụ sở mới tại Cupertino, California, Mỹ vào ngày 12/9 tới.

Mặc dù Apple không tiết lộ cụ thể các sản phẩm được công bố tại sự kiện trên, song các nguồn tin khẳng định đây là sự kiện ra mắt chiếc iPhone mới, kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi của mẫu điện thoại này. Bên cạnh đó, Apple dự kiến cũng sẽ công bố phiên bản nâng cấp của iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Theo dự đoán, phiên bản iPhone 8 sẽ có màn hình OLED, camera 3D nhận dạng khuôn mặt và có giá khởi điểm lên tới 1.000 USD. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa đưa ra bình luận về các dự đoán này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng quả táo của Apple trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến ngày 1/7 vừa qua, doanh thu của Apple đã tăng 7% lên 45,4 tỷ USD, trong đó lợi nhuận ròng tăng 12% lên 8,7 tỷ USD. Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu của Apple tăng 6% lên mức cao nhất lịch sử trong đầu phiên giao dịch ngày 1/8.

Apple cho biết hãng đã bán ra 1,2 tỷ chiếc điện thoại iPhone trên toàn cầu, ngoài ra Apple cũng dự báo đạt mức doanh thu từ 49 tỷ USD đến 52 tỷ USD trong quý cuối của tài khóa hiện nay. Tuy nhiên, doanh thu tại thị trường Trung Quốc quan trọng đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước đó xuống 8 tỷ USD.

Apple hé lộ ngày chính thức ra mắt iPhone 8

Apple hé lộ ngày chính thức ra mắt iPhone 8

Các tín đồ của "quả táo cắn dở" đang háo hức chờ đợi ngày ra mắt iPhone 8, phiên bản mới nhất của dòng điện thoại thông minh được ưa chuộng nhất hành tinh này.

Tháng trước, Apple đã xóa bỏ phần mềm cho phép người sử dụng Internet vượt “Vạn lý tường lửa” của Trung Quốc khỏi kho ứng dụng của mình , qua đó làm dấy lên những chỉ trích rằng hãng này đã "xuống thang" trước sự siết chặt quản lý trang web của Trung Quốc.

Hôm 9/5 vừa qua, Apple đã trở thành doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường trên 800 tỷ USD. Theo các chuyên gia thị trường, để đưa giá trị vốn hóa cán mốc 900 tỷ USD và thậm chí là 1.000 tỷ USD trong thời gian tới, giá cổ phiếu của Apple cần bứt phá lên các mức 172,62 USD/cổ phiếu và 191,80 USD/cổ phiếu.

TTXVN/Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm