Sai sót đề tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ xử lý có lợi nhất cho thí sinh

03/06/2019 19:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/6, hơn 6.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi các môn chuyên và môn tích hợp, chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019 - 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lỗi chính tả trong đề thi môn tiếng Anh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lỗi chính tả trong đề thi môn tiếng Anh

Chiều 2/6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc ngày thi đầu tiên với môn thi Ngoại ngữ.

Đánh giá chung về việc tổ chức kỳ thi năm nay, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 ngày diễn ra không có trường hợp giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi. Riêng vấn đề sai sót lỗi chính tả trong đề thi môn tiếng Anh (chiều 2/6), ông Lê Hoài Nam cho rằng, đây là lỗi xảy ra trong quá trình in ấn đề thi. Trong ngày thi, Hội đồng thi đã chỉ đạo các điểm thi thông báo cho thí sinh yên tâm làm bài bình thường. Hội đồng chấm thi sẽ họp bàn để có phương án xử lý theo hướng có lợi nhất cho thí sinh.

Chú thích ảnh
Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Colette (quận 3) trao đổi về bài thi môn tiếng Anh chiều 2/6. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, trong 2 ngày thi, tại hội đồng thi thường vắng 718 thí sinh không lý do; ở hội đồng thi chuyên, môn Ngữ văn vắng 58 thí sinh, Ngoại ngữ vắng 63 thí sinh, môn Toán vắng 43 thí sinh, môn chuyên vắng 88 thí sinh.

Từ ngày 4/6, Hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu làm việc. Dự kiến, ngày 13/6, Sở sẽ công bố kết quả thi. Mọi thí sinh nếu có nhu cầu đều có thể phúc khảo bài thi trong thời gian từ ngày 13-15/6 và ngày 19/6 Sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo; ngày 10/7 có điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019 - 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6 với ba môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Các thí sinh thi thêm môn chuyên để vào lớp, trường chuyên; thí sinh thi thêm môn tích hợp để vào lớp tích hợp.

Năm nay, Thành phố có 95.334 học sinh lớp 9 tốt nghiệp Trung học Cơ sở, nhưng chỉ có 80.327 thí sinh dự thi. Trong đó, 74.180 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường, 6.147 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Thành phố năm học 2019-2020 là 67.299.

Thu Hoài/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm