Romney phê phán gay gắt chính sách đối ngoại của Obama

09/10/2012 14:15 GMT+7 | Trong nước


Phát biểu tại Học viện Quân sự Virginia, ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng Mitt Romney đã phê phán gay gắt chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama.

Ông cho rằng nguy cơ xung đột ở Trung Đông hiện nay tăng cao hơn lúc ông Obama nhậm chức.

Ông Mitt Romney nói rằng Mỹ, dưới nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Obama, đã lạnh nhạt quan hệ với Israel, dẫn đến "tình huống nguy hiểm" với bạn bè, đồng minh của Mỹ và chính nước Mỹ là Iran cố gắng theo đuổi chương trình hạt nhân.

Ông Romney đánh giá Mỹ đã “thụ động”, “lời nói không đi đôi với việc làm”, “không hỗ trợ đồng minh và đánh bại kẻ thù ở Trung Đông” và kết quả là "rõ ràng nguy cơ xung đột trong khu vực (Trung Đông) cao hơn lúc tổng thống nhậm chức".
Ông Mitt Romney phát biểu tại Học viện Quân sự Virginia ngày 8-10 - Ảnh: AFP

Nếu đắc cử, ông Romney nói sẽ giúp phe đối lập Syria “có được những vũ khí mà họ cần để đánh bại xe tăng, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu của Assad" và ra sức ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. "Tôi sẽ không ngần ngại áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Iran và thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện hành".

Ông Romney cũng cho biết ông sẽ cố gắng tìm một con đường dẫn đến hòa bình giữa Israel và Palestine. “Trong cuộc xung đột cũ, như trong mọi thách thức mà chúng ta phải đối mặt ở Trung Đông, chỉ có một tổng thống mới mang lại cơ hội để bắt đầu lại", ông Romney nói.

Các nhà quan sát vẫn đang tìm kiếm những chi tiết cụ thể hơn từ bài phát biểu của ông Romney. Tổng biên tập tạp chí Foreign Policy (Chính sách đối ngoại) Susan Glasser nhận định rằng ông Romney vẫn chưa có thái độ thật sự rõ ràng về những vấn đề quan trọng, để cho thấy “sự khác biệt trong chính sách giữa Barack Obama và Mitt Romney".

Chủ đề chính sách đối ngoại sẽ nằm trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần hai giữa hai ứng viên tổng thống vào đầu tuần tới.

Theo Tuổi Trẻ Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm