Quan điểm của cựu Giáo hoàng Benedict về bê bối lạm dụng tình dục trong giới tăng lữ

13/04/2019 20:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Giáo hoàng Benedict cho rằng chính trào lưu giải phóng tình dục vào những năm 60 của thế kỷ trước và sự suy đồi đạo đức nói chung đã dẫn tới khủng hoảng bê bối lạm dụng tình dục gây chấn động Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.

Giáo hoàng Francis ký ban hành luật chống nạn xâm hại trẻ em

Giáo hoàng Francis ký ban hành luật chống nạn xâm hại trẻ em

Ngày 29/3, Giáo hoàng Francis đã ký ban hành luật mới, trong đó coi việc báo cáo các vụ lạm dụng trẻ em bên trong Tòa thánh Vatican và các phái đoàn ngoại giao của nước này trên thế giới là nghĩa vụ bắt buộc.

Trong một bài viết 6.000 từ nhan đề "Giáo hội và bê bối lạm dụng tình dục" đăng trên tạp chí giáo hội Klerusblatt, vùng Bavaria, quê nhà của ông tại Đức, cựu Giáo hoàng Benedict XVI cho rằng cuộc cách mạng tình dục đã phá bỏ mọi quy phạm liên quan đến tình dục, cổ súy tự do tình dục, theo đó quan niệm rằng ấu dâm và văn hóa phẩm khiêu dâm là có thể chấp nhận được.

Ông cho rằng việc phổ cập giáo dục tình dục thô thiển đối với trẻ ở lứa tuổi đến trường hay những hình ảnh khỏa thân trên các quảng cáo đã góp phần khiến cho những quy chuẩn đạo đức về vấn đề này bị buông lỏng.

Cựu Giáo hoàng Benedict
Cựu Giáo hoàng Benedict 

Ngoài ra, cựu Giáo hoàng cũng cho rằng hệ thống pháp luật của Giáo hội đôi khi bảo vệ một cách thái quá cho các tu sĩ bị cáo buộc, đồng thời một số trường dòng không đào tạo các tu sĩ một cách đúng đắn.

Những luận điểm trên được đưa ra trong bối cảnh các vụ bê bối ấu dâm, lạm dụng tình dục liên quan tới các mục sư Công giáo liên tục được phanh phui ở khắp các quốc gia từ Ireland, Chile, Australia, Pháp, Mỹ, Ba Lan, Đức... khiến cho các nhà thờ phải chi hàng tỷ USD bồi thường cho các nạn nhân và đóng cửa nhiều giáo xứ. 

Một số chuyên gia thần học đã lên tiếng chỉ trích những luận điểm trên của cựu Giáo hoàng Benedict, cho rằng đó chỉ là sự đổ lỗi cho các yếu tố khách quan để che đậy tình trạng lạm dụng trẻ em một cách có hệ thống trong Giáo hội.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm