Phạt tù cựu Trung úy công an thử súng hơi làm chết người

28/06/2021 14:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tính (sinh năm 1991, cựu Trung úy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 30 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt vụ buôn lậu hơn 100 khẩu súng hơi và nhiều thiết bị quân dụng khác

Bắt vụ buôn lậu hơn 100 khẩu súng hơi và nhiều thiết bị quân dụng khác

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định chuyển vụ án buôn lậu 104 khẩu súng hơi từ Cục Hải quan chống buôn lậu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tiếp tục điều tra xử lý.

Vụ án bắt nguồn từ ngày 10/10/2020, Tính nhờ người quen đặt mua qua mạng xã hội một súng hơi bắn chim và 3 hộp đạn chì chứa tổng số 500 viên, với giá 13,5 triệu đồng. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/10/2020, Tính cùng 5 người bạn ngồi uống nước tại quán đường Võ Văn Dũng (quận Đống Đa, Hà Nội) và Tính khoe việc mới mua được khẩu súng mới.

Sau đó, Tính đi bộ về nhà lấy súng và 3 hộp đạn đựng trong túi xách màu đen mang ra cho cả nhóm cùng xem. Tính giơ súng vào gờ tường cách chỗ mình ngồi 20,5 m ngắm khoảng 5 giây rồi bóp cò. Viên đạn bắn trúng anh Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, quê ở Quảng Ninh, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải) đang ngồi chờ bạn gái trước cửa nhà. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do mất nhiều máu nên nạn nhân đã bị tử vong sau đó.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Xuân Tính tại phiên xét xử sáng 28/6. Nguồn: vnexpress.net

Tại phiên tòa, Tính khai trước vụ án không quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân, toàn bộ sự việc do bị cáo bất cẩn, vô ý, chủ quan. Tính khai khi nhận súng, được người quen hướng dẫn cách sử dụng nên bị cáo tự tin là đã biết cách khóa cò súng khi đã lên đạn. Tính khai tưởng súng đã khóa cò, không bắn được nữa nên giơ lên ngắm thử. Tính chỉ định thử vị trí ngắm xa nhất, không có ý định sát thương ai. Do nạn nhân ngồi khuất sau 3, 4 chậu cây cảnh lớn nên bị cáo không nhìn thấy.

Hội đồng xét xử xác định, mặc dù vô tình nhưng hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường mạng sống con người. Thêm vào đó, bị cáo Tính còn là sĩ quan công an, nên buộc phải hiểu biết về những nguyên tắc an toàn khi sử dụng súng đạn.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng. Tại phiên xử, gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Tính.

Ngoài án phạt tù, Tính và người bạn giúp Tính mua súng đạn qua mạng internet còn bị Cơ quan điều tra xử phạt hành chính do vi phạm Nghị định 167/NĐ/CP trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm